Nhà máy giấy gây ô nhiễm nghiêm trọng khu dân cư

Công Nguyên
Công Nguyên
11/07/2019 16:11 GMT+7

Một nhà máy giấy gây ô nhiễm nhiều năm liền, nằm giữa khu dân cư khiến người dân bức xúc tụ tập phản đối, đề nghị di dời.

Ngày 11.7, UBND Q.9 (TP.HCM) vừa có công văn gửi UBND TP.HCM kiến nghị về việc xử lý dứt điểm nhà máy giấy gây ô nhiễm cho khu dân cư nhiều năm liền.

Xả khói, bụi và nước thải vượt chuẩn cho phép ra môi trường

Theo UBND Q.9, Công ty CP Nhà máy giấy Xuân Đức (nhà máy giấy Xuân Đức) hoạt động tại địa chỉ 54B Thủy Lợi (P.Phước Long A, Q.9) từ năm 1960. 10 năm trở lại đây nhà máy này liên tục bị phát hiện xả khí, nước thải không đảm bảo theo quy định gây ô nhiễm nghiêm trọng cho môi trường xung quanh.

Bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ nhà máy giấy Xuân Đức, người dân treo băng rôn để phản đối

Ảnh: Mã Phong

Trước thực trạng này, rất nhiều cư dân sống xung quanh nhà máy giấy Xuân Đức đã gửi đơn cầu cứu, kiến nghị đến các cơ quan chức năng. Người dân đã tụ tập, treo băng rôn phản đối hoạt động gây ô nhiễm của nhà máy giấy Xuân Đức. Thế nhưng cho đến nay, nhà máy giấy Xuân Đức vẫn hoạt động.

Băng rôn phản đối nhà máy giấy Xuân Đức gây ô nhiễm

Ảnh: Mã Phong

Theo UBND Q.9, trong quá trình hoạt động, nhà máy giấy Xuân Đức liên tục bị UBND Q.9 phối hợp với Sở TN-MT, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường kiểm tra xử lý về các lỗi sai phạm xả khói, bụi và nước thải vượt chuẩn cho phép ra môi trường. Do vậy, UBND Q.9 đã nhiều lần kiến nghị Sở TN-MT đưa nhà máy giấy Xuân Đức vào danh mục cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng theo thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 8.5.2012 của Bộ TN-MT.

Bụi than đá gây ô nhiễm nghiêm trọng cho người dân

Ảnh: Mã Phong

Theo UBND Q.9 kiến nghị, nhà máy giấy Xuân Đức thuộc đối tượng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; hoạt động của nhà máy giấy Xuân Đức không phù hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Q.9; Nhà máy giấy Xuân Đức thuộc đối tượng phải di dời đến vị trí phù hợp với quy hoạch. Chính vì vậy, để giải quyết điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn, UBND Q.9 đề nghị UBND TP.HCM sớm xử lý chấm dứt hoạt động của nhà máy giấy Xuân Đức; yêu cầu di dời nhà máy này vào khu công nghiệp phù hợp.

Bức xúc nhà máy giấy gây ô nhiễm, người dân tập trung trước cổng nhà máy này để phản đối

Ảnh: Mã Phong

Năm 2009, nhà máy giấy Xuân Đức bị Sở TN-MT xử phạt 3 hành vi sai phạm với số tiền 41 triệu đồng. Năm 2010, UBND TP.HCM xử phạt nhà máy giấy Xuân Đức 3 hành vi sai phạm với số tiền 215 triệu đồng. Năm 2013, UBND TP.HCM tiếp tục ra quyết định xử phạt nhà máy này với số tiền 25 triệu đồng với 2 hành vi vi phạm. Năm 2014, UBND TP.HCM xử phạt nhà máy giấy Xuân Đức 3 hành vi sai phạm với số tiền hơn 678 triệu đồng. Tháng 8.2018, UBND TP.HCM tiếp tục xử phạt nhà máy giấy Xuân Đức 286 triệu đồng với 2 hành vi sai phạm. Tháng 12.2018, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường xử phạt nhà máy giấy Xuân Đức 200 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.