Nhân viên bốc xếp dùng súng bắn điện cướp giỏ xách của thương lái chợ Bình Điền

Trác Rin
Trác Rin
29/04/2020 16:51 GMT+7

Ngày 29.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.8 (TP.HCM) đang tạm giữ Triệu Thái Trung (quê Long An), Nguyễn Thanh Hùng (cùng 21 tuổi, ngụ H.Bình Chánh), để điều tra về hành vi cướp tài sản ở chợ Bình Điền.

Trước đó, khoảng 0 giờ 10 ngày 27.4, chị Hồ Thị Phượng (thương lái ở chợ Bình Điền, Q.8), mang giỏ xách đi bộ trên đường Quản Trọng Linh (P.7, Q.8) thì bị Trung áp sát cướp giỏ xách. Đáng chú ý, chị Phượng còn bị Trung dùng súng bắn điện bắn vào vai khiến chị té ngã.

Triệu Thái Trung tại trụ sở Công an Q.8

ẢNH: TRÁC RIN

Theo điều tra của Công an Q.8, Triệu Thái Trung làm nghề bốc xếp tại khu vực chợ cá Bình Điền. Trong quá trình làm việc, Trung biết chị Phượng mang theo giỏ xách màu đen, bên trong chứa nhiều tiền và tài sản có giá trị nên nảy sinh ý định cướp giỏ xách.
Để thực hiện hành vi, Trung rủ Nguyễn Thanh Hùng cùng tham gia. Sau khi bàn bạc, cả 2 thống nhất Trung sẽ mang theo 1 con dao bấm, 1 súng bắn điện để trực tiếp cướp tài sản; Hùng có nhiệm vụ lái xe máy đứng ngoài, đợi cướp xong sẽ chở Trung tẩu thoát.

Mai phục, chờ "con mồi" xuất hiện để cướp tài sản

Khoảng 23 giờ ngày 25.4, Hùng lái xe máy BS 59L1 - 90173 qua phòng trọ của Trung (ở xã Hưng Long, H.Bình Chánh), rồi cùng qua chợ Bình Điền. Cả 2 dừng xe ở ngã ba đường A - Quản Trọng Linh (P.7, Q.8), để đợi “con mồi”. Đến 23 giờ 50 cùng ngày, thấy chị Phượng đeo giỏ xách đi ngang, nhưng thấy “điều kiện chưa thuận lợi” nên cả 2 quyết định dời thời điểm cướp giỏ xách.

Nguyễn Thanh Hùng tại trụ sở Công an Q.8

ẢNH: TRÁC RIN

Khoảng 23 giờ 30 ngày 26.4, Trung và Hùng tiếp tục “mai phục” ở ngã ba đường A - Quản Trọng Linh để chờ chị Phượng.
Đến 0 giờ 10 ngày 27.4, chị Phượng đeo giỏ xách (bên trong có hơn 121 triệu đồng), đi bộ từ nhà lồng F thuộc chợ Bình Điền ra đường Quản Trọng Linh thì Trung chạy bộ từ phía sau, áp sát cướp giỏ xách. Đồng thời, Trung dùng súng bắn điện chích vào vai trái của chị Phượng, khiến chị ngã xuống đường. Nạn nhân dùng cả 2 tay để ôm giỏ xách và tri hô “cướp, cướp” nên Trung bỏ chạy mà không lấy được tài sản.
Lúc này, lực lượng Công an Q.8 phát hiện vụ việc nên phối hợp với bảo vệ chợ Bình Điền truy đuổi, bắt giữ được Trung và Hùng. 
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.8 đã ra quyết định tạm giữ Trung, Hùng để điều tra, làm rõ về hành vi “cướp tài sản” với thương lái ở chợ Bình Điền.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.