Nhậu say nổi lửa đốt nhà

13/02/2014 18:19 GMT+7

(TNO) Đòi vợ đưa tiền không được, Đặng Thanh Sang (38 tuổi) đã đốt cháy căn nhà của mình tại KP 11, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai).

(TNO) Đòi vợ đưa tiền không được, Đặng Thanh Sang (38 tuổi) đã đốt cháy căn nhà của mình tại KP 11, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai).


Căn nhà bị Đặng Thanh Sang đốt cháy - Ảnh: T.M

Khoảng 13 giờ ngày 13.2, người dân ở KP 11 phát hiện căn nhà cấp 4 của vợ chồng Đặng Thanh Sang và Lê Thị Lương (35 tuổi) bốc cháy ngùn ngụt.

Chị Lương và con trai là cháu Đặng Lê Thanh Hòa (10 tuổi) và người em trai đã leo lên được bờ tường thoát ra ngoài. Sang lùi sâu vào trong căn nhà và bị lửa bao trùm từ bên ngoài nên kẹt lại trong đám cháy.

Người dân đã dùng xà beng phá cửa sổ nhà vệ sinh cứu Sang thoát ra ngoài.

Lực lượng PCCC điều xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa và ngăn đám cháy không lan ra các nhà bên cạnh.

Căn nhà của vợ chồng Sang cùng toàn bộ tài sản bên trong, trong đó có một xe máy và hai xe đạp đã bị thiêu rụi.

Theo những người chứng kiến thì buổi sáng cùng ngày, Sang tổ chức ăn nhậu tại nhà. Khi đã say, Sang đòi vợ đưa tiền cho mình nhưng không được đáp ứng nên đe dọa đốt nhà.

Sau đó Sang khóa cổng nhốt mọi người bên trong rồi đổ can dầu ra sàn nhà châm lửa đốt. Sau khi thoát ra khỏi đám cháy, Sang bỏ trốn.

Trí Minh

>> Cháy nhà trong hẻm
>> Cháy nhà, cụ bà 80 tuổi thoát chết
>> Kịp thời cứu chữa vụ cháy nhà vắng chủ
>> Cháy nhà trong lúc chúc Tết, 1 người chết, 4 người bị thương
>> Liên tiếp cháy nhà do cúng bái bất cẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.