Nhiều nơi ở TP.HCM tiêm vắc xin Vero Cell cho người dân

13/08/2021 18:45 GMT+7

Trước khi tiêm, nhân viên y tế một lần nữa thông báo loại vắc xin là Vero Cell, chỉ khi người dân đồng ý thì mới tiêm trên tinh thần công khai, minh bạch và tự nguyện.

Từ sáng 13.8, nhiều điểm tiêm chủng ở TP.HCM đã triển khai tiêm vắc xin cho người dân theo kế hoạch, trong đó chủ yếu là vắc xin Vero Cell của hãng Sinopharm. Hôm qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã thông báo phân bổ 44.000 liều vắc xin Vero Cell đến 17 quận, huyện trên địa bàn để triển khai tiêm chủng liên tục.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại điểm tiêm Trường tiểu học Bình Hưng (xã Bình Hưng, H.Bình Chánh) chiều 13.8, nhiều người dân xếp hàng chờ đến lượt tiêm chủng

Ảnh: Độc Lập

Cả nhà không ngại nắng mưa, xếp hàng đợi tiêm vắc xin Covid-19

Ngoài cổng trường dán thông báo loại vắc xin sẽ tiêm. Khi nhìn thấy thông báo này, một số người quay về, nhiều người tiếp tục xếp hàng trật tự để thực hiện các thủ tục tiêm chủng

Ảnh: Độc Lập

 

Vào tới sân Trường tiểu học Bình Hưng, trong khi xếp hàng chờ khám sàng lọc, loa thông báo lại một lần nữa cho người dân biết sẽ tiêm vắc xin Vero Cell của hãng Sinopharm

Ảnh: Độc Lập

 

Nội dung phát thông báo là, vắc xin này đã được Tổ chức Y tế Thế giới cấp phép và Bộ Y tế kiểm định chất lượng, nếu bà con nào không muốn tiêm có thể ra về chờ dịp khác

Ảnh: Độc Lập

 

“Những loại vắc xin mà TP.HCM mang về phải đảm bảo tối thiểu 2 điều kiện: Tổ chức Y tế thế giới cấp phép và Bộ Y tế thẩm định cấp phép, xác định đảm bảo chất lượng”, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết trong cuộc họp báo định kỳ của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM sáng nay 13.8

Ảnh: Độc Lập

 

Qua bước khám sàng lọc, vào đến bàn tiêm, nhân viên y tế một lần nữa nhắc lại vắc xin được sử dụng tiêm là Vero Cell. Chỉ khi người dân đồng ý một lần nữa thì nhân viên y tế mới tiến hành tiêm

Ảnh: Độc Lập

 

Đến cuối giờ chiều, còn nhiều người dân chờ tới lượt tiêm. Do số lượng người dân chờ vượt quá số lượng vắc xin phân bổ tại điểm tiêm này nên lực lượng chức năng thông báo hẹn sáng hôm sau quay lại tiêm

Ảnh: Độc Lập

 

Đại diện điểm tiêm cho biết đã tiêm hơn 300 liều cho người dân trên địa bàn sáng nay và tiêm 300 liều còn lại trong buổi chiều

Ảnh: ĐỘc Lập

 

Trong ngày 13.8, một số điểm tiêm ở Q.1, Q.12, Q.7, H.Hóc Môn cũng tổ chức tiêm vắc xin Vero Cell cho người dân trên địa bàn

Ảnh: Độc Lập

 

Lãnh đạo Q.8 thông tin sẽ bắt đầu tiêm 2.000 liều vắc xin Vero Cell vào ngày mai; đồng thời đề nghị TP.HCM phân bổ thêm 5.000 liều để tiêm cho người dân trên địa bàn

Ảnh: Độc Lập

 

Tính đến hết ngày 12.8, TP.HCM đã tiêm vắc xin Covid-19 (các loại) cho hơn 4,3 triệu người dân trên địa bàn, trong đó có hơn 100.000 người được tiêm đủ 2 mũi. Từ nay đến hết tháng 8.2021, TP.HCM sẽ tiêm hết lượng vắc xin hiện có với mục tiêu sớm đạt miễn dịch cộng đồng

Ảnh: Độc Lập

Bản tin Covid-19 ngày 13.8: TP.HCM tiếp tục giãn cách xã hội sau 15.8, triển khai tiêm vắc xin Vero Cell

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.