Nhiều thuyền viên VN được tàu nước ngoài cứu vớt

02/04/2015 08:00 GMT+7

Lúc 21 giờ ngày 1.4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Trung tâm 3) đã đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) tiếp nhận 2 thuyền viên Nguyễn Văn Tâm (26 tuổi) và Thạch Thái (23 tuổi, quê Bạc Liêu) từ Thái Lan về nước.

Lúc 21 giờ ngày 1.4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Trung tâm 3) đã đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) tiếp nhận 2 thuyền viên Nguyễn Văn Tâm (26 tuổi) và Thạch Thái (23 tuổi, quê Bạc Liêu) từ Thái Lan về nước. Ngay sau đó, Trung tâm 3 đã đưa hai thuyền viên trên đi Bạc Liêu để bàn giao cho chính quyền địa phương.
Thuyền viên Tâm và Thái lúc bị nạn - Ảnh: do tàu nước ngoài chụp lại
Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 20 ngày 31.3, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN nhận được thông tin tàu MTM PRINCESS (quốc tịch Singapore) trên hành trình đến cảng Thái Lan, đã phát hiện và cứu được 2 thuyền viên trên đang trôi dạt trên biển cách đảo Thổ Chu (Kiên Giang) khoảng 40 hải lý. Tàu MTM PRINCESS đã cập cảng Thái Lan bàn giao 2 thuyền viên tàu bị nạn cho cơ quan chức năng của VN tại Thái Lan.
Cũng trong ngày 1.4, Trung tâm 3 đã bàn giao 7 thuyền viên của tàu cá BTh 96059 TS từ Thái Lan về nước cho chủ tàu. Trước đó, lúc 13 giờ ngày 25.3, tàu PU2008 (quốc tịch Singapore) đang hành trình trên biển đã cứu được 7 thuyền viên của tàu cá BTh 96059 TS bị chìm tại vị trí cách mũi Vũng Tàu 260 hải lý về phía nam. Theo đề nghị của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN, tối 29.3 tàu PU2008 đã cập cảng IRPC, tỉnh Rayong, Thái Lan để bàn giao cho Đại sứ quán VN tại Thái Lan để đưa các thuyền viên về nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.