Nhiều tiếng nổ phát ra từ một số ngọn núi, có nguy cơ sạt lở đất cao

Mạnh Cường
Mạnh Cường
14/11/2020 06:16 GMT+7

Theo ông Hồ Văn Dang, Phó chủ tịch UBND xã Trà Linh (H.Nam Trà My, Quảng Nam), người dân nghe một số tiếng nổ phát ra từ một số ngọn đồi núi và hiện nhiều nơi trên địa bàn có nguy cơ sạt lở đất cao.

Chiều 13.11, ông Hồ Văn Dang, Phó chủ tịch UBND xã Trà Linh (H.Nam Trà My, Quảng Nam), thông tin khoảng 9 giờ ngày 12.11, mưa lớn khiến đất đá từ taluy dương tuyến đường Tắk Ngo - Măng Lùng ở thôn 2 (xã Trà Linh) sạt lở, tràn qua đường vùi lấp nhà anh Trần Xuân Huấn (nóc Măng Lùng) khiến cột, tường đang xây dựng bị đứt gãy, hư hỏng nặng, nhiều tài sản bị vùi lấp.

Thoát hiểm trong gang tấc khi sạt lở kéo ngọn núi đổ sập ở Quảng Nam - Video tư liệu

Tuyến đường Măng Lùng bị sạt lở nhiều điểm, một số vị trí mặt đường bị sụt lún, nứt toác gây ách tắc giao thông.
Theo ông Dang, ngày 13.11, trên địa bàn có mưa khá to, sương mù bao phủ. Người dân nghe một số tiếng nổ phát ra từ một số ngọn đồi núi và hiện nhiều nơi trên địa bàn có nguy cơ sạt lở đất cao.
Cùng ngày 13.11, ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND H.Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam), cho biết trong ngày 13.11, hàng trăm cán bộ chiến sĩ vẫn nỗ lực tìm kiếm 13 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở Trà Leng nhưng vẫn không có kết quả. Dự kiến trong ngày 14.11, vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Những người tháo chạy khỏi “thần chết” kể lại vụ sạt lở núi kinh hoàng

Cùng ngày, thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó tư lệnh Quân khu 5, có buổi làm việc với Sở chỉ huy tiền phương và UBND H.Phước Sơn liên quan công tác tìm kiếm cứu nạn 4 nạn nhân còn mất tích sau sạt lở ở xã Phước Lộc và cứu trợ, ổn định cuộc sống cho hơn 3.000 nhân khẩu đang bị cô lập tại hai xã Phước Lộc, Phước Thành của H.Phước Sơn.
Tại buổi làm việc, trung tá Phạm Thế Long, Phó trưởng công an H.Bắc Trà My, cho hay liên quan đến vụ sạt lở núi khiến 1 người mất tích, 3 người bị thương (Thanh Niên đã thông tin) tại xã Trà Tân (H.Bắc Trà My), lúc 9 giờ sáng 13.11, các lực lượng đã nối lại công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Theo đó, đã huy động 70 cán bộ chiến sĩ gồm công an, quân đội, dân quân... cùng nỗ lực triển khai, cố gắng hoàn thành trước khi bão số 13 đổ bộ.
Tuy nhiên khu vực này liên tục xảy ra sạt lở và còn nguy cơ tiếp diễn do đó công tác tìm kiếm phải đảm bảo an toàn. Vì vậy, đã bố trí 5 điểm giám sát bằng mắt thường, nếu phát hiện bất thường sẽ dùng còi, đánh kẻng báo động để lực lượng tìm kiếm di chuyển ngay.

Kinh hoàng khoảnh khắc sạt lở khủng khiếp ở Bắc Trà My, Quảng Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.