Nhóm đòi nợ tạt sơn quán lẩu cá kèo ngay trung tâm TP.HCM: Bắt kẻ cầm đầu cùng các đàn em

Ngọc Lê
Ngọc Lê
01/10/2020 05:42 GMT+7

Đây là các nghi can trong băng nhóm đòi nợ thuê kiểu khủng bố con nợ, núp bóng dưới danh nghĩa Công ty đòi nợ Thái Dương.

Liên quan đường dây đòi nợ tạt sơn quán lẩu cá kèo ngay trung tâm TP.HCM, ngày 30.9, Phòng Cảnh sát hình sự (Đội 4 - PC02) - Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Công Hiếu (tức Hiếu “béo”, 36 tuổi, quê Hải Phòng, ngụ Q.12) - Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thu hồi nợ Thái Dương (viết tắt Công ty đòi nợ Thái Dương) về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.
Ngoài ra, 4 đàn em khác của Hiếu cũng bị khởi tố, bắt giam về cùng hành vi, gồm: Nguyễn Hoàng Minh (27 tuổi, quê Thái Bình), Vũ Ngọc Tú (37 tuổi, quê Hải Phòng), Lê Bá Hải Luân (19 tuổi, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Trọng Lai (33 tuổi, quê Ninh Bình).
Theo PC02, nhóm của Hiếu chính là nhóm đòi nợ thuê, có hành vi khủng bố bằng cách tạt chất bẩn, khóa cửa ngoài, gây áp lực gia đình ông N.H.A (ông A. đã mất từ năm 2017 vì bệnh), ở quán lẩu cá kèo (số 10 Nguyễn Thông, P.7, Q.3) mà Báo Thanh Niên đã phản ánh ngày 18.9 vừa qua.
Theo công an, bà N.T.T (ngụ Q.1) cho rằng ông A. còn thiếu nợ mình, nên đã ủy quyền cho Hiếu đến nhà số 10 Nguyễn Thông đòi nợ bà D.N.H (vợ ông A.) phải trả số tiền 60.450 USD (khoảng 1,28 tỉ đồng) với thỏa thuận bà T. chia 30% cho Công ty đòi nợ Thái Dương, nếu đòi được tiền. Từ ngày 31.8 - 7.9, nhân viên công ty thu hồi nợ của Hiếu liên tục đến căn nhà trên, tự ý bấm khóa chốt cửa ngoài. Ban đêm còn tạt sơn vào nhà, vào quán lẩu cá kèo gây áp lực cho bà H. Ngay sau đó, PC02 đã vào cuộc điều tra.
Nhóm đòi nợ tạt sơn quán lẩu cá kèo ngay trung tâm TP.HCM: Bắt kẻ cầm đầu cùng các đàn em1

Quán lẩu cá kèo trên đường Nguyễn Thông (P.7, Q.3, TP.HCM) bị tạt sơn

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo PC02, đây là các nghi can trong băng nhóm đòi nợ thuê kiểu khủng bố con nợ, núp bóng dưới danh nghĩa Công ty đòi nợ Thái Dương do Hiếu “béo” làm giám đốc. Công ty này đăng ký trụ sở chính tại đường Hà Huy Giáp (P.Thạnh Lộc, Q.12). Hiếu còn thu nhận thêm nhiều đàn em là dân “anh chị” ở Hải Phòng và các tỉnh phía bắc làm nhân viên ở chi nhánh công ty này tại đường số 32 (P.Tân Phong, Q.7).
Theo hồ sơ công an, mặc dù mới thành lập nhưng Hiếu và Công ty đòi nợ Thái Dương “có tiếng” vì gây ra nhiều vụ uy hiếp, khủng bố người dân, doanh nghiệp bằng nhiều thủ đoạn khác nhau để đòi nợ thuê. Đáng chú ý, mặc dù Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TP.HCM đã ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với Công ty đòi nợ Thái Dương, nhưng Hiếu vẫn chỉ đạo đàn em với danh nghĩa của Công ty đòi nợ Thái Dương đi đòi nợ thuê, khủng bố con nợ.
PC02 cho rằng băng nhóm của Hiếu rất ma mãnh, dùng đủ các chiêu trò để đối phó sự truy bắt của cơ quan công an. Biết các đàn em bị bắt, Hiếu nhanh chóng ẩn nấp. Để đánh lạc hướng, Hiếu còn cho đàn em tung tin đồn y đã bỏ trốn sang Campuchia. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nhanh chóng khoanh vùng được nơi Hiếu lẩn trốn. Ngày 16.9 khi Hiếu đang ẩn náu trong một khách sạn trên đường Lê Thánh Tôn (Q.1, TP.HCM) thì bị các trinh sát bắt giữ.
Qua khám xét nơi ở của Hiếu, cơ quan công an thu giữ 10 viên nén và 1 túi ni lông chứa chất bột nghi ma túy tổng hợp. Qua test nhanh băng nhóm này cho kết quả Hiếu “béo” cùng 2 đàn em dương tính ma túy.
Bước đầu, Hiếu khai nhận đã chỉ đạo đàn em dùng chất bẩn và các hành vi mang tính chất khủng bố con nợ nhằm uy hiếp để đòi tiền.

Ngang nhiên đến quán ăn, doanh nghiệp… ném mắm tôm, tạt sơn, lục đồ nhân viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.