Nhóm lừa đảo trên mạng internet lãnh án

18/03/2015 17:35 GMT+7

(TNO) Ngày 18.3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Ngọc Phương (27 tuổi) 5 năm tù về tội 'sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'.

(TNO) Ngày 18.3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Ngọc Phương (27 tuổi) 5 năm tù về tội 'sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'.

Nhóm lừa đảo khách hàng trên mạng lãnh ánCác bị cáo đứng nghe tuyên án
Theo đó, cùng tội danh trên các bị cáo gồm: Lê Công Đạt (22 tuổi), Võ Trí Toàn (26 tuổi), Nguyễn Minh Đại (26 tuổi) và Trần Văn Hoàng (23 tuổi) cũng bị tuyên từ từ 1 năm 6 tháng tù đến 2 năm 6 tháng tù.
Theo cáo trạng, Phương, Đạt, Toàn, Đại và Hoàng là bạn bè cùng quê ở tỉnh Quãng Ngãi và ở chung với nhau tại quận Gò Vấp.
Từ năm 2011 - 2012, Phương, Đạt, Đại, Hoàng đã sử dụng máy tính cá nhân nối mạng Internet rồi vào các trang web có sẵn, đăng các tin lừa đảo rao bán hàng hóa điện tử, tin học kèm theo số điện thoại liên lạc.
Biết Toàn và Phương có thẻ ngân hàng, Đạt, Đại và Hoàng đề nghị Toàn, Phương cho mượn tài khoản để khách hàng chuyển tiền, hưởng 30% tiền hoa hồng.
Khi khách hàng gọi điện hỏi mua hàng, nhóm này hướng dẫn chuyển trước 10% tiền đặt cọc vào tài khoản và hứa sẽ giao hàng ngay sau đó. Tuy nhiên, sau khi khách hàng chuyển tiền vào tài khoản, nhóm này nhờ Toàn hoặc Phương dùng thẻ ATM rút ra rồi chiếm đoạt, đồng thời hủy bỏ sim số điện thoại, cắt liên lạc với khách hàng.
Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền mà các bị cáo chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.