Nhóm thợ sửa xe hỗn chiến, một người chết

16/08/2017 16:16 GMT+7

Sáng 16.8, Công an Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Huy (25 tuổi, ngụ P.An Khê, Q.Thanh Khê) để làm rõ hành vi giết người.

Các nghi can khác bị tạm giữ hình sự gồm: Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Minh Châu (cùng 25 tuổi), Hồ Quốc Lâm (32 tuổi), Nguyễn Văn Trọng (27 tuổi), Đặng Anh Khoa và Nguyễn Văn Hậu (cùng 26 tuổi, cùng ngụ P.An Khê).
Trước đó, 18 giờ ngày 15.8, nhóm thợ sửa xe tiệm 180 Nguyễn Phước Nguyên (P.An Khê) gồm Tuấn, Lâm, Trọng, Khoa, Lê Viết Tám (26 tuổi, ngụ H.Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) và Duy, Hải (chưa rõ lai lịch) nhậu ở một quán trên đường Nguyễn Đình Tứ (Q.Cẩm Lệ).
Lâm, Trọng mâu thuẫn đánh nhau nên Trọng bỏ về, gần đến tiệm thì gặp Châu và Hậu. Cùng lúc, Khoa gọi điện hẹn Trọng ở hẻm 241 Nguyễn Phước Nguyên để làm hòa với Lâm với sự chứng kiến của cả nhóm.
Tại đây, Lâm, Trọng tiếp tục cãi, đánh nhau. Châu, Hậu xông vào giúp Trọng đánh Lâm còn Khoa, Tuấn giúp Lâm phản công.
Cả nhóm hỗn chiến gây ồn ào nên Nguyễn Minh Huy đang ở nhà gần đó đi ra thấy bạn là Trọng và Hậu bị đánh nên nhặt viên gạch đuổi theo Lâm.
Tám lấy xe máy chở Lâm bỏ chạy thì bị Huy ném viên gạch trúng gáy Tám khiến xe ngã và Tám gục tại chỗ.
Cả nhóm giải tán, riêng Khoa, Tuấn chở Tám đi cấp cứu ở Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng hôn mê sâu, mất phản xạ, giãn đồng tử, xuất huyết não và được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế theo nguyện vọng gia đình.
Đến 7 giờ ngày 16.8, Tám tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.