Nổ mìn đánh sập hầm vàng vẫn không làm dân đào vàng 'nản lòng'

29/07/2016 15:06 GMT+7

Sau một thời gian tạm lắng, dân đào vàng trái phép tại huyện miền núi Tây Trà (Quảng Ngãi) lại 'tái xuất', gây ô nhiễm môi trường và mất an ninh trật tự.

Ngày 29.7, Công an huyện miền núi Tây Trà cho biết vừa huy động lực lượng tổ chức truy quét nạn đào đãi vàng sa khoáng trái phép tại đồi Khung thuộc địa bàn thôn Đông, xã Trà Khê.
Tại đây, lực lượng công an bắt giữ nhiều người đang khai thác vàng trái phép, thu giữ, tiêu hủy các loại dụng cụ, phương tiện đào đãi vàng, đồng thời tổ chức san lấp các hầm vàng trái phép.
Theo Công an huyện Tây Trà, việc đào đãi vàng sa khoáng trái phép tại đồi Khung diễn ra gần 1 tháng qua. Những phu vàng đã đưa các dụng cụ, phương tiện cơ giới vào hiện trường, sử dụng cả hóa chất để đào đãi vàng.
Lực lượng công an Tây Trà phá hủy các phương tiện mà "vàng tặc" đưa vào hiện trường khai thác vàng trái phép ở đồi Khung Hiển Cừ
Dù lực lượng công an huyện nhiều lần tổ chức truy quét đẩy đuổi nhưng khi lực lượng rút đi thì nạn đào vàng trái phép lại tái diễn với chiều hướng gia tăng về số lượng cũng như quy mô khai thác, các đồi rừng bị đào xới tan hoang, gây ô nhiễm môi trường và mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Được biết, giữa tháng 7.2015, sau khi được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho phép, các chiến sĩ công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng lực lượng bộ đội huyện, công an, dân quân thực hiện việc nổ mìn đánh sập hoàn toàn 60 hầm khai thác vàng trái phép tại xã Trà Quân và Trà Thanh (huyện Tây Trà).

tin liên quan

Nổ mìn đánh sập hang vàng
Ngày 10.6, ông Võ Minh Khoa, Phó chủ tịch UBND H.Bá Thước (Thanh Hóa), cho biết các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã cho nổ mìn, đánh sập hang Nước trong vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.