Nữ phóng viên đầu tiên của Việt Nam nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh

17/04/2020 10:55 GMT+7

Thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cho hay, trong ngày 17.4, có thêm 16 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện này được công bố khỏi bệnh, trong đó có nữ phóng viên đầu tiên tại Việt Nam mắc bệnh.

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm bệnh nhân: 108, 128, 133, 139, 169, 172, 173, 174, 183, 191, 213, 217, 219, 221, 223 và 242. Tất cả các bệnh nhân này đều là người Việt Nam. Trong đó, 2 bệnh nhân là nam (bệnh nhân 108 và 128), còn lại đều là bệnh nhân nữ.
Trong số các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh hôm nay, 17.4, có bệnh nhân 183 (nữ, 43 tuổi, địa chỉ tại Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là nữ phóng viên. Bệnh nhân được cho là lây bệnh từ bệnh nhân 148 (cựu Đại sứ Pháp) do tiếp xúc (phỏng vấn).
Đây là phóng viên đầu tiên của Việt Nam bị nhiễm Covid-19. Sau đó, Bộ Y tế đã phải có thông báo khẩn tìm kiếm những người từng đến các địa điểm mà bệnh nhân 183 có mặt.
Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, bệnh nhân 183 vào viện ngày 29.3, tới 7.4 cho kết quả âm tính lần 1. Tiếp đó, các mẫu xét nghiệm trong các ngày 11 và 14.4 đều cho kết quả âm tính. Hiện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, dấu hiểu sinh tồn ổn định; đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Thêm 8 bệnh nhân từ ổ dịch Bạch Mai khỏi bệnh

Trong số 16 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh cũng có 8 bệnh nhân liên quan tới ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai.
Trong số này, có 3 người là nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh (bệnh nhân 169, 174 và 191), cung cấp suất ăn, nước uống cho các khoa, phòng của Bệnh viện Bạch Mai. Như vậy, tới thời điểm hiện tại, đã có 18/27 bệnh nhân là nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh được công bố khỏi bệnh.
5 bệnh nhân còn lại được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân hoặc người nhà chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai.

Đã có 29 bệnh nhân liên quan tới ổ dịch Bạch Mai được công bố khỏi bệnh

Đồ họa Lê Hiệp

Cụ thể, bệnh nhân 133 (nữ, 65 tuổi) là bệnh nhân quê ở Lai Châu, từng tới khám bệnh tại Khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân này về tới Lai Châu mới được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu tiến hành xét nghiệm và xác nhận nhiễm Covid-19.
Bệnh nhân 172 (nữ, 35 tuổi) là con dâu bệnh nhân 133, được công bố nhiễm bệnh sau bệnh nhân 133 4 ngày.
Bệnh nhân 213 (nữ, 40 tuổi) là bệnh nhân từ đến khám tại Trung tâm Nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai, được công bố nhiễm bệnh vào 1.4.
Bệnh nhân 219 (nữ, 59 tuổi) là con dâu bệnh nhân 161, người nằm cùng giường tại Khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai với bệnh nhân 133. Bệnh nhân 161 hiện là một trong những bệnh nhân Covid-19 nặng đang được điều trị.
Bệnh nhân 223 (nữ, 29 tuổi) là người nhà chăm sóc bệnh nhân, lây bệnh do tiếp xúc với nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh.
Như vậy, tới thời điểm hiện tại, đã có 29 bệnh nhân liên quan tới ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai đã được công bố khỏi bệnh.
Với 16 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong hôm nay, cả nước sẽ có 193 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh (72%).
Hiện cả nước chỉ còn 75 bệnh nhân đang được điều trị. Trong số này, có 14 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần và 19 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.