Nữ sinh 14 tuổi uống thuốc diệt cỏ vì nam sinh cùng trường trêu chọc

07/04/2016 08:56 GMT+7

Bị một số nam sinh cùng trường trêu chọc, sàm sỡ, một nữ sinh lớp 8 xấu hổ về nhà uống thuốc diệt cỏ để tự tử. Gia đình em phát hiện, đưa đi cấp cứu, nhưng em đã không qua khỏi.

Bị một số nam sinh cùng trường trêu chọc, sàm sỡ, một nữ sinh lớp 8 xấu hổ về nhà uống thuốc diệt cỏ để tự tử. Gia đình em phát hiện, đưa đi cấp cứu, nhưng em đã không qua khỏi.

Ảnh minh họaẢnh minh họa
Ngày 6.4, Công an H.Đồng Xuân (Phú Yên) xác nhận có nhận được đơn trình báo của gia đình em Đ.T.C.T (14 tuổi, trú thôn Triêm Đức, xã Xuân Quang 2), học sinh lớp 8 Trường THCS Hoàng Văn Thụ, về việc em này bị một số học sinh nam cùng trường trêu chọc và có hành vi sàm sỡ.
Vì việc này mà T. xấu hổ bỏ về nhà uống thuốc diệt cỏ để tự tử. Gia đình phát hiện đưa T. đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, sau đó trên đường chuyển đi TP.HCM cấp cứu thì T. đã không qua khỏi.
Theo ông Nguyễn Văn Minh (42 tuổi, là cậu ruột của T.), người đã trực tiếp đến Công an H.Đồng Xuân báo cáo, thì vụ việc trêu chọc xảy ra vào chiều 4.4. Gia đình T. cho rằng em bị chết oan nên đề nghị cơ quan chức năng làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.