Ông Bùi Tá Hoàng Vũ giữ chức Giám đốc Sở Công thương TP.HCM

12/08/2020 12:07 GMT+7

Giám đốc Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Công thương TP.HCM thay thế ông Phạm Thành Kiên.

Sáng 12.8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch giữ chức Giám đốc Sở Công thương, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.
Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, năm nay 46 tuổi, quê quán Quảng Ngãi; có trình độ thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.
Ông Bùi Tá Hoàng Vũ xuất phát điểm là cán bộ Đoàn tại trường đại học, rồi lần lượt trải qua các vị trí Phó chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên TP.HCM, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM.
Đầu năm 2015, ông Vũ được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó bí thư Quận ủy Q.8, rồi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND Q.8. Đến tháng 9.2016, UBND TP.HCM điều động, bổ nhiệm ông Vũ giữ chức Giám đốc Sở Du lịch.
Ông Bùi Tá Hoàng Vũ giữ chức Giám đốc Sở Công thương thay thế ông Phạm Thành Kiên trước đó đã được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tiếp nhận và phân công giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Q.3.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ trả lời chất vấn của các đại biểu về định hướng phát triển du lịch TP.HCM tại kỳ họp HĐND TP.HCM diễn ra tháng 7.2020

Ảnh: Sỹ Đông

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Vũ bày tỏ sự cảm ơn tới Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TP.HCM đã tin tưởng giao nhiệm vụ ở lĩnh vực mới rất quan trọng trong quá trình phát triển của thành phố, đồng thời hứa với lãnh đạo TP.HCM sẽ tiếp tục nỗ lực, cùng với tập thể Sở Công thương hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đánh giá ông Bùi Tá Hoàng Vũ là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, được đào tạo bài bản, có trình độ thạc sĩ kinh tế.
Trong thời gian giữ nhiệm vụ Chủ tịch UBND Q.8 và Giám đốc Sở Du lịch, ông Vũ đã có nhiều nỗ lực, sáng kiến để để đưa địa phương, ngành du lịch phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của TP.HCM.
"Lĩnh vực công thương ở TP.HCM là ngành giữ vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế, và càng quan trọng hơn khi TP.HCM cũng là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Sắp tới, Sở Công thương cần tham mưu UBND TP.HCM nhiều chính sách, phương hướng phát triển của ngành công thương", ông Phong giao nhiệm vụ cho tân Giám đốc Sở Công thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.