Ông Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Lê Hiệp
Lê Hiệp
12/04/2021 10:45 GMT+7

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, được hiệp thương cử làm Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay ông Trần Thanh Mẫn vừa được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội.

Sáng 12.4, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương để cử ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng Đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ, tham gia T.Ư, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
100% các đại biểu có mặt đã đồng ý cử ông Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các đại biểu biểu quyết cử ông Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ảnh Gia Hân

Trước đó, từ ngày 5.3, Bộ Chính trị đã có thông báo với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc giới thiệu ông Đỗ Văn Chiến, để Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Sau đó, tới 31.3, Bộ Chính trị có quyết định chỉ định ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Ông Đỗ Văn Chiến (59 tuổi, sinh ngày 10.11.1962), quê quán xã Ninh Lai, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; là người dân tộc Sán Dìu; trình độ chuyên môn đại học nông nghiệp chuyên ngành trồng trọt.
Ông Chiến Ủy viên T.Ư Đảng các khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Bí thư T.Ư Đảng khóa XIII; đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV.

Sau khi được hiệp thưởng cử làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến đã lên vị trí Đoàn Chủ tịch để để điều hành hội nghị

Ảnh Gia Hân

Sau khi tốt nghiệp Trường đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái vào năm 1986, ông Chiến trở thành cán bộ tổng hợp, phòng Hành chính tổng hợp Trường đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái rồi chuyển sang Xí nghiệp Nông công nghiệp Chè Tân Trào, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và làm tới chức Phó giám đốc.
Từ tháng 9.1993, ông Chiến trở thành Phó chủ tịch UBND H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, sau đó trải qua nhiều chức vụ: Phó trưởng Ban Tài chính quản trị Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Huyện Yên Sơn, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
Từ năm 2009, ông Chiến trở thành Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang. Tới tháng 8.2011, ông được phân công, điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. 
Từ tháng 2.2015, ông được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc sau đó được bổ nhiệm làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc từ 2016. 
Tại Đại hội Đảng XIII, ông Chiến được bầu vào T.Ư khóa XIII, sau đó được bầu vào Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XIII.
Cũng tại hội nghị, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hiệp thương cử bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khóa 9, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Cụ thể, 6 nhân sự thôi tham gia Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do thôi giữ chức vụ hoặc được phân công công tác khác, gồm:
Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận T.Ư Đảng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức T.Ư);
Ông Hầu A Lềnh, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc).
Ông Đặng Vũ Minh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (thôi giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam)
Ông Nguyễn Hữu Thỉnh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam (thôi giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học Nghệ thuật Việt Nam).
Ông Trần Hồng Quân, Ủy viên Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam (thôi giữ chức Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam).
Bà Phạm Thị Tuyến, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên (nghỉ hưu).
Hội nghị cũng hiệp thương cử 9 nhân sự tham gia Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong đó, bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư Đảng và ông Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, được cử tham gia tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.