Ông Lê Quang Tùng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
16/10/2020 09:50 GMT+7

Ông Lê Quang Tùng, tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ mới 2020-2025.

Sau 3 ngày làm việc, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban chấp hành gồm 51 người, Ban Thường vụ 15 người.
Cũng tại đại hội, ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2015-2020 đã tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Danh sách Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị khóa mới

ẢNH: BAN TUYÊN GIÁO QUẢNG TRỊ

Ông Lê Quang Tùng sinh năm 1971, quê quán ở xã Vượng Lộc, H.Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là kỹ sư cơ khí giao thông; nghiên cứu phát triển, kỹ nghệ công nghiệp sau đại học.
Ông Tùng là 1 trong 20 ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa XII. Tháng 7.2018, khi đang là Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL. Ông Tùng từng là Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ (Bộ KH-ĐT) và được Bộ Chính trị, Ban Bí thư luân chuyển về tỉnh Quảng Ninh.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần này diễn ra trong 3 ngày, từ 14 - 110, với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khát vọng phát triển, đổi mới sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025 Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.