Ông Nguyễn Thanh Bình chính thức giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

27/05/2019 10:42 GMT+7

Ông Nguyễn Thanh Bình chính thức giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 27.5, HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ 10 tổ chức kỳ họp bất thường, bầu chọn ông Nguyễn Thanh Bình, quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Trước đó, ngày 11.4.2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 397/QĐ-TTg về việc giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho đến khi cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2016 - 2021) theo quy định.
Ông Nguyễn Thanh Bình (55 tuổi, quê quán xã Bình Mỹ, H.Châu Phú, An Giang), trình độ tiến sĩ. Từ tháng 9.1986 đến tháng 5.2007, công tác tại Trường ĐH An Giang, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy, Phó chủ nhiệm Khoa Sư phạm, sau đó giữ chức Phó giám đốc, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang.
Tháng 1.2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Bí thư Thị ủy Tân Châu. Tại kỳ họp lần thứ 8, HĐND tỉnh khóa VIII, ông Bình được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 sau đó tiếp tục được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ông Nguyễn Thanh Bình
HĐND cũng đã lấy ý kiến miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Vương Bình Thạnh, lý do đã nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1.4.2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.