PGS-TS Trần Hoàng Ngân làm Viện trưởng viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Trung Hiếu
Trung Hiếu
25/06/2019 09:30 GMT+7

Sáng 25.6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định điều động, bổ nhiệm PGS-TS Trần Hoàng Ngân, Giám đốc Học viện cán bộ TP.HCM, làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

Trước khi được bổ nhiệm vị trí mới, PGS-TS Trần Hoàng Ngân (55 tuổi, quê quán Tiền Giang) có nhiều năm công tác ở Đại học Kinh tế TP.HCM, giữ chức vụ Trưởng khoa Ngân hàng, Phó hiệu trưởng của trường này. Từ năm 2007 đến năm 2015, ông là thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính tiền tệ Quốc gia.
PGS-TS Trần Hoàng Ngân từng làm hiệu trưởng Đại học Tài chính - Marketing, trước khi giữ chức Giám đốc Học viện cán bộ TP.HCM vào năm 2016.
PGS-TS Trần Hoàng Ngân là thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 và là đại biểu Quốc hội đoàn TP.HCM.
Lãnh đạo UBND TP.HCM, đồng nghiệp chúc mừng PGS-TS Trần Hoàng Ngân nhận nhiệm vụ mới Ảnh: Trung Hiếu

Phát biểu tại lễ trao quyết định bổ nhiệm, PGS-TS Trần Hoàng Ngân cho biết ông làm Giám đốc Học viện cán bộ TP.HCM thời gian 3 năm 6 tháng. Thời gian làm lãnh đạo Học viện cán bộ TP.HCM , ông đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để đưa Học viện đạt được một số kết quả nhất định.

“Nhiệm vụ mới là công việc rất phù hợp với chuyên môn của tôi chuyên về nghiên cứu kinh tế. Về đây tôi sẽ cố gắng đóng góp vào sự phát triển chung của TP.HCM. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của viện là nghiên cứu, tham mưu, tư vấn về các lĩnh vực mà TP.HCM giao cho”, PGS-TS Trần Hoàng Ngân nói.

Với việc bổ nhiệm PGS-TS Trần Hoàng Ngân nhiệm vụ mới, PGS-TS Đinh Phương Duy, Phó giám đốc Thường trực Học viện cán bộ TP.HCM, sẽ phụ trách học viện trong thời gian chờ bổ nhiệm giám đốc mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.