Phá đường dây làm giả con dấu, bằng cấp… quy mô lớn

23/09/2013 16:12 GMT+7

(TNO) Công an Quảng Nam vừa triệt phá một đường dây làm giả con dấu , tài liệu của cơ quan, tổ chức một cách tinh vi, quy mô lớn.

 
Tang vật bằng giả, giấy tờ giả thu được từ chuyên án

Chiều nay 23.9, Phòng An ninh điều tra (PA92) Công an Quảng Nam đã họp báo công bố chuyên án triệt phá đường dây làm giả con dấu, bằng cấp, tài liệu quy mô lớn. PA92 Công an Quảng Nam cũng đã bắt khẩn cấp ba người liên quan trực tiếp đến hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Ba người bị bắt khẩn cấp gồm: Trần Ngọc Sỹ (33 tuổi, trú tổ 6 khối phố 11 P.An Mỹ, TP.Tam Kỳ), Nguyễn Thành Lê (34 tuổi, trú khối phố Trà Cai, P.Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ) và Nguyễn Bá Thấn (24 tuổi, trú thôn Bích Ngô Đông, xã Tam Xuân 2, H.Núi Thành).

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định hai người khác có liên quan trong đường dây này là Trần Huyền Ân (57 tuổi, trú thôn Tiên Đũa, xã Bình Sa, H.Thăng Bình), Huỳnh Đức Trí (34 tuổi, trú tổ 2, TT.Hà Lam, H.Thăng Bình).

Theo thượng tá Dương Tấn Bộ, Phó thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra Công an Quảng Nam, Trưởng phòng PA92, đường dây làm giấy tờ giả này được phát hiện từ tháng 8.2011. Sau thời gian theo dõi, lập chuyên án, từ 20 đến 22.9, cơ quan chức năng đã tổ chức bắt khẩn cấp, khám xét, thu nhiều bằng chứng quan trọng.

Trong vòng một năm qua, đã có hàng trăm văn bằng giả, dấu giả và tài liệu giả được đường dây này cung ứng cho “khách hàng”, theo thượng tá Bộ. Thậm chí, đường dây này còn làm giả cả tài liệu, con dấu của Bộ Công an và UBND tỉnh Quảng Nam.

Được biết, trong ba người bị bắt khẩn cấp thì Sỹ là chủ quán photocopy Tấn Đạt (số 337 Phan Bội Châu, P.Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) và Lê đang công tác tại Trung tâm trợ giúp pháp lý Quảng Nam, chuyên làm bằng giả; Thấn (đang học tại Trường cao đẳng Phương Đông, TP.Đà Nẵng) giữ vai trò môi giới, tìm đối tác có nhu cầu.

Hai người có liên quan là Ân, “chuyên gia” làm con dấu giả và Trí, nhân viên Trung tâm xúc tiến việc làm số 3 Đà Nẵng, thuộc nhóm môi giới như Thấn.

Tại cuộc họp báo chiều nay, đại tá Huỳnh Trung Nguyên, Phó giám đốc Công an Quảng Nam, Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra, đánh giá đây là vụ việc có tổ chức, áp dụng các biện pháp kỹ thuật và cảnh báo những người đã mua bằng giả, giấy tờ giả không nên sử dụng và cần chủ động tố cáo, giúp cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Hiện Phòng PA92 Công an tỉnh Quảng Nam đã công bố các số điện thoại để những người liên quan có thể cung cấp thông tin với cơ quan điều tra: 0510.3852589 - 0985007775.

Tin, ảnh: H.X.Huỳnh

>> Bị cách chức vì 2 lần xài bằng giả
>> Bảng giá đất không tính được tiền sử dụng đất
>> Một phó chủ tịch xã sử dụng bằng giả
>> Phá đường dây làm bằng giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.