Phá đường dây ma túy 'khủng', thu giữ 150 bánh heroin và 126 kg má túy đá

Khánh Hoan
Khánh Hoan
09/01/2021 15:15 GMT+7

Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công đường dây ma túy rất lớn, chuyên vận chuyển ma túy từ Lào qua Nghệ An ra các tỉnh phía Bắc do 4 nghi phạm ngụ tỉnh Điện Biên thực hiện.

Chiều 9.1, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn từ Lào về Việt Nam, thu giữ 150 bánh heroin và 126 kg ma tuý đá.
Theo đó, sau nhiều ngày điều tra, theo dõi, lực lượng công an phát hiện nhóm nghi phạm buôn bán, vận chuyển số lượng ma túy rất lớn đang lưu thông trên xe bán tải từ H.Kỳ Sơn (Nghệ An) theo QL7 về xuôi, nên bố trí lực lượng vây bắt.

4 nghi phạm cùng số ma túy bị bắt giữ

ẢNH C.AN

Khi chiếc xe chạy đến H.Tương Dương (Nghệ An) thì bị lực lượng đánh án chặn lại. Khám xét xe ô tô này, lực lượng chức năng thu giữ 8 bao tải, trong đó có 150 bánh heroin và 126 gói ma tuý đá.
4 nghi phạm ngồi trên xe bị bắt giữ, gồm Vừ A Thắng (19 tuổi), Giàng A Minh (21 tuổi), Lỳ A Pó (20 tuổi) và Mùa A Vừ (32 tuổi, đều ngụ bản Ka Hâu, xã Na Ư, H.Điện Biên, tỉnh Điện Biện). Trong đó, Lỳ A Pó được xác định là kẻ cầm đầu đường dây.

Ma túy đá được chứa trong các bao giống gói trà xanh

ẢNH C.AN

Tại cơ quan công an, 4 nghi phạm khai nhận số ma túy này được mua từ một người mang quốc tịch Lào.
Sau khi nhận được ma túy, nhóm nghi phạm đang vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ thì bị bắt. Để tránh bị phát hiện, trước khi thực hiện phi vụ này, các nghi phạm đã thám thính rất kỹ lưỡng và tìm nhiều cách để đánh lạc hướng cơ quan chức năng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.