Phá đường dây vận chuyển thuốc nổ qua biên giới

13/03/2020 06:40 GMT+7

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Bình) bắt giữ Hồ Văn Kiên, người cầm đầu đường dây vận chuyển thuốc nổ từ Lào qua biên giới Quảng Trị rồi đưa ra Quảng Bình bán ra các tỉnh phía bắc.

Ngày 12.3, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết lực lượng chuyên án 2120-N do Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Bình) xác lập đã bắt giữ Hồ Văn Kiên (43 tuổi, ở xã Hướng Tân, H.Hướng Hóa, Quảng Trị), người cầm đầu đường dây vận chuyển thuốc nổ từ Lào qua biên giới Quảng Trị rồi đưa ra Quảng Bình bán ra các tỉnh phía bắc.
Trước đó, ngày 8.3, tại khu vực rừng ở xã Trường Thủy (H.Lệ Thủy), lực lượng chuyên án bắt quả tang nhóm người ở tỉnh Quảng Trị gồm: Trần Văn Điểu (37 tuổi, ở xã Cam Tuyền, H.Cam Lộ), Hồ Văn Mới (28 tuổi) và Hồ Văn Lành (16 tuổi, cùng ở xã Hướng Tân, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) đang vận chuyển 98 kg thuốc nổ chứa trong 3 bao tải.
Thời điểm đó Kiên bỏ trốn vào rừng. Từ lời khai, lực lượng công an tìm thấy thêm 5 bao tải chứa thuốc nổ cất giấu trong rừng tại khu vực trên do nhóm này vận chuyển những lần trước. Tổng cộng lượng thuốc nổ thu được là 270 kg, loại cực mạnh dùng trong quân sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.