Pháo phòng không Hải quân canh giữ bầu trời Xuân

Đó là tiểu đoàn pháo phòng không (PPK) 553 thuộc Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng 5 Hải quân đang trực chiến 24/24 quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển đảo phía Tây Nam Tổ quốc.

Được thành lập tháng 5.2001 theo quyết định của Tư lệnh Quân chủng Hải quân, tiểu đoàn PPK 37/2 mm trực thuộc BTL Vùng 5 Hải quân có nhiệm vụ chống tập kích đường không, bảo vệ Sở Chỉ huy Căn cứ An Thới và các mục tiêu được phân công.
Biên chế lực lượng gồm hai đại đội 83, 84 pháo phòng không 37/2 mm và các vũ khí, khí tài hiện đại khác.
Đài quan sát trên trận địa trực chiến Ảnh: Hải An
Do đặc thù đóng quân phân tán trên đảo, công tác bảo đảm khó khăn, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, trong khi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đòi hỏi ngày càng cao, nên đã tác động không nhỏ đến tư tưởng, tâm lý của bộ đội.
Trước thực tế đó, đơn vị xác định vấn đề quan trọng hàng đầu là phải tập trung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ làm cơ sở, nền tảng để khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện.
Các pháo thủ sẵn sàng trên mâm pháo Ảnh: Hải An
Nhằm nâng cao ý thức ý sẵn sàng chiến đấu cho cho bộ đội, đơn vị tập trung thực hiện tốt 10 chế độ sẵn sàng chiến đấu theo quy định của Quân chủng; bảo đảm trực chiến, canh giữ bầu trời 24/24 giờ, canh thu chặt chẽ các mạng không để sót, lọt, bất ngờ, lỡ thời cơ, hoang báo, quản lý tốt vùng trời được giao.
Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp chặt chẽ với các đài, trạm và các lực lượng trên địa bàn xây dựng thế trận phòng không vững chắc; trong đó, chú trọng bố trí các đài, trạm Ra đa xen kẽ, triển khai hệ thống trận địa ở các địa hình thuận lợi, bảo đảm yếu tố bí mật, bất ngờ.
Công tác nghiên cứu nắm địch được tổ chức chặt chẽ từ nhiều nguồn, nhiều hướng; hệ thống trinh sát, cảnh giới, quan sát mắt được bố trí liên hoàn, bảo đảm hiệp đồng thu tin, phát hiện địch từ xa, nắm chắc địch trên không, trên biển để nâng cao khả năng quản lý vùng trời ở nhiều tầm, hướng khác nhau…
Lính trẻ tiểu đoàn 553 trên trận địa Ảnh: Hải An
Thiếu tá Trịnh Quang Trung, Chính trị viên tiểu đoàn PPK 553, cho biết: "Những ngày Tết Kỷ Hợi 2019 này, song song với nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong những ngày Tết, đơn vị còn chuẩn bị chu đáo cho các chiến sĩ đón Tết như tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ, thi kể chuyện truyền thống; thi gói bánh chưng, trưng bày mâm ngũ quả… Thông qua những hoạt động này, sẽ giúp các chiến sĩ đoàn kết gắn bó với nhau, quên đi nỗi xa nhà trong những ngày Tết".
Quan sát phát hiện mục tiêu bằng mắt thường Ảnh: Hải An
Các pháo thủ nhận nhiệm vụ Ảnh: Hải An
Trên trận địa ngày đầu Xuân nhưng nắng nóng Ảnh: Hải An
Khẩu đội trưởng ra mệnh lệnh chỉ huy Ảnh: Hải An
Động tác nhanh nhẹn, dứt khoát Ảnh: Hải An
Bắt bám mục tiêu Ảnh: Hải An
Thực hiện thành thục các yếu lĩnh cơ bản Ảnh: Hải An
Không để Tổ quốc bị bất ngờ Ảnh: Hải An
Trạng thái sẵn sàng chiến đấu Ảnh: Hải An
Những chiến sĩ trẻ trực chiến những ngày Xuân Kỷ Hợi 2019 đều mới nhập ngũ, mới 18 - 19 tuổi và lần đầu tiên ăn Tết xa nhà Ảnh: Hải An
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.