Bắt 3 ghe hút cát trái phép trong đêm

22/05/2014 09:00 GMT+7

(TNO) Tối 21.5, Phòng Cảnh sát môi trường và Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Thanh tra Sở TNMT tỉnh Vĩnh Long kiểm tra, phát hiện và bắt giữ ba ghe đang hút cát trái phép trên sông Cổ Chiên thuộc địa phận xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít.

(TNO) Khoảng 22 giờ tối 21.5, Phòng Cảnh sát môi trường và Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Thanh tra Sở TNMT tỉnh Vĩnh Long kiểm tra, phát hiện và bắt giữ ba ghe đang hút cát trái phép trên sông Cổ Chiên thuộc địa phận xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít.


Phương tiện hút cát trái phép đang bị tạm giữ chờ xử lý vi phạm 

Cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản và tạm giữ ba phương tiện chờ xử lý theo pháp luật gồm: ghe mang biển số VL-12836, tải trọng 53 tấn do Đào Văn Khiêm (27 tuổi, ngụ ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít) điều khiển; ghe tiện số VL-14141, tải trọng 33 tấn do Hồ Văn Lâm (35 tuổi, ngụ ấp Tích Phú, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn) điều khiển và ghe tiện số VL-11053, tải trọng 45 tấn do Trần Hồng Tú (41 tuổi, ngụ ấp Phú Thọ, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít) điều khiển.

Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thành lập tổ công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, chủ yếu là cát sông, tổ công tác liên ngành đã mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý khai thác cát trên sông. Từ tháng 9.2013 đến nay, lực lượng đã phối hợp bắt gần 120 phương tiện khai thác cát trái phép.

Tin, ảnh: Thanh Đức

>> Cát tặc' vẫn hoành hành trên sông Rào Trổ
>> Chủ tịch xã 'tiếp tay' cho cát tặc
>> Hàng loạt cán bộ huyện bị truy tố vì liên quan đến ‘cát tặc’  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.