Bé 4 tuổi cấp cứu nghi bị mẹ và cha dượng hành hạ

13/09/2014 14:50 GMT+7

(TNO) Ngày 13.9, có mặt tại Khoa ngoại-thần kinh (Bệnh viện đa khoa Bình Dương), PV Thanh Niên Online chứng kiến cháu Ngân (4 tuổi) nói với mọi người ở đây là 'mẹ đánh con'.

(TNO) Ngày 13.9, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương tiếp nhận bé Ngân (4 tuổi, tạm trú KP.Nộ Hóa, phường Bình An, TX.Dĩ An, Bình Dương) nhập viện trong tình trạng bị bầm 2 mắt, chấn thương sọ não.

 
Cháu Ngân đang được chữa trị tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương

Chị Trần Thị Quế Nhàn (20 tuổi, quê Sóc Trăng), người trực tiếp đưa cháu Ngân đi cấp cứu và nuôi dưỡng cháu ở bệnh viện, cho biết vào chiều 12.9 những người ở phòng trọ phát hiện cháu Ngân bị thương và nằm trong phòng trọ với cha dượng.

Chị Nhàn kể: “Sáng sớm 12.9, tôi nghe mấy người ở phòng trọ nói cháu Ngân lại bị cha mẹ đánh, đập đầu vào tường. Chúng tôi sang hỏi thăm thì cha dượng của cháu không chịu mở cửa. Chúng tôi canh đến chiều khi cha dượng Ngân mở cửa phòng trọ thì xông vào đưa cháu đi bệnh viện”.

Theo chị Nhàn, lúc đưa Ngân đi bệnh viện, toàn thân cháu bé lạnh toát, hơi thở yếu ớt, hai mắt bị bầm, thâm quầng. Bé Ngân được đưa đến Bệnh viện đa khoa TX.Dĩ An để cấp cứu. Do chấn thương nặng nên sáng 13.9, bé Ngân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Bình Dương để cứu chữa.

Theo các bác sĩ trực tiếp chữa trị cho Ngân tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương, cháu Ngân đã dần hồi tỉnh và đã nói chuyện được, nhưng vùng mặt và sọ não đang bị chấn thương nên phải theo dõi tiếp.

Có mặt tại Khoa ngoại-thần kinh (Bệnh viện đa khoa Bình Dương), PV Thanh Niên Online chứng kiến cháu Ngân nói với nhiều người ở đây là "mẹ đánh con".

Chiều 13.9, Công an phường Bình An đã tạm giữ mẹ và cha dượng của bé Ngân để điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh Đỗ Trường

>> 3 nghi phạm bắt giữ, hành hạ trẻ em
>> Khởi tố vợ chủ trại tôm hành hạ trẻ em
>> Hành hạ trẻ thơ, mẹ và "cha ghẻ" vào tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.