Chiếm đoạt tiền ngân sách để cá độ bóng đá

07/04/2014 11:05 GMT+7

(TNO) Lợi dụng chức vụ được giao, Trinh đã chiếm đoạt tiền ngân sách hơn 286 triệu đồng để chơi cá độ bóng đá và tiêu xài cá nhân.

(TNO) Ngày 7.4, TAND tỉnh Ninh Thuận xét xử và tuyên phạt Phạm Văn Trinh (28 tuổi, nguyên kế toán thu - chi ngân sách xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) 7 năm tù về tội tham ô tài sản.

Mê cá độ bóng đá, lãnh án 7 năm tù
Trinh đứng trước tòa

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng 1.2013, lợi dụng chức vụ được giao, Trinh đã chiếm đoạt tiền thu nộp ngân sách; tiền chi hỗ trợ chương trình 167 và lắp nước sạch cho các hộ nghèo thôn núi Ngỗng, xã Nhơn Sơn hơn 286 triệu đồng.

Số tiền chiếm đoạt này Trình khai đã tham gia chơi cá độ bóng đá và thua hơn 120 triệu đồng, số còn lại tiêu xài cá nhân.

Tin, ảnh: Thiện Nhân

>> Bắt 'siêu lừa' chiếm đoạt hàng tỉ đồng
>> Bắt 2 người lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt 2,5 tỉ đồng
>> Chiếm đoạt hơn 171.000 cổ phiếu
>> Lại hoãn xử vụ cựu giám đốc bệnh viện tâm thần tham ô
>> Xét xử vụ tham ô tại Công ty Vifon
>> Bắt giam kế toán tham ô

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.