Chủ hiệu cầm đồ dẫn hàng chục đàn em đi đòi tiền bảo kê, bắt người

17/07/2018 19:27 GMT+7

Chủ hiệu cầm đồ Phát Tài ở tỉnh Thanh Hóa đã tụ tập khoảng 20 đàn em mang theo hung khí, súng tự chế đến các quán kinh doanh ăn uống, karaoke trên địa bàn huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đánh đập người, đòi tiền bảo kê .

Chiều ngày 17.7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin chính thức về vụ án gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản người khác xảy ra trên địa bàn huyện Nga Sơn (Thanh Hóa).
Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã tiến hành bắt giữ nghi phạm Bùi Văn Thảo (36 tuổi, ngụ tại thôn 3, xã Nga Trường, huyện Nga Sơn), là nghi phạm cầm đầu nhóm thanh niên chuyên đi đòi nợ thuê, đòi tiền bảo kê và gần 20 nghi phạm khác đều là đàn em của Thảo để phục vụ công tác điều tra.
Trước đó, ngày 29.6, Thảo huy động khoảng 20 đàn em của mình, mang theo dao, kiếm, tuýp sắt, súng tự chế đến quán karaoke Hoàng Anh (ở thôn 6, xã Nga Trường, huyện Nga Sơn). Tại đây, Thảo cho đàn em dùng hung khí đánh gây thương tích 2 nhân viên bảo vệ quán, bắt nhốt 3 nhân viên nữ của quán để uy hiếp đòi chủ quán đưa tiền bảo kê 500.000 đồng/nhân viên.
Cơ quan công an khám xét nơi ở đồng thời là hiệu cầm đồ của nghi phạm Bùi Văn Thảo Ảnh Công An Thanh Hóa Cung Cấp
Không dừng lại ở đó, chiều cùng ngày, Thảo cùng đàn em mang theo hung khí đến quán lẩu của anh Mai Văn Trưởng (28 tuổi, ngụ tại xã Nga Trường, huyện Nga Sơn) ở thị trấn Nga Sơn để giải quyết mâu thuẫn. Khi nhóm của Thảo chuẩn bị ra tay thì Công an huyện Nga Sơn có mặt kịp thời ngăn chặn vụ việc. Các nghi phạm thấy lực lượng công an đến đã bỏ chạy, bỏ lại 4 khẩu súng tự chế tại hiện trường.
Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, Bùi Văn Thảo là chủ hiệu cầm đồ có tên là Phát Tài (địa chỉ tại thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn). Trong quá trình hoạt động, Thảo đã tụ tập khoảng 20 thanh niên ở nhiều địa phương để chuyên dùng hung khí đi đòi nợ thuê, đòi tiền bảo kê, cưỡng đoạt tài sản.
Sau khi bắt Thảo, cơ quan công an tiến hành khám xét nơi ở, đồng thời là hiệu cầm đồ Phát Tài và đã thu giữ 6 viên đạn AK47, hàng chục dao kiếm, tuýp sắt và vũ khí nguy hiểm khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.