Đối tượng đâm 6 cô trò thương vong ở Thanh Hóa lĩnh án chung thân

07/01/2020 17:42 GMT+7

Nghi mình bị nhiễm HIV, Đỗ Mãnh Chiểu Minh (ngụ tại tỉnh Thanh Hóa) đã xông vào trường học dùng dao gọt hoa quả đâm 1 học sinh tử vong và 5 người khác bị thương .

Ngày 7.1, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa hình sự, xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Đỗ Mãnh Chiểu Minh (26 tuổi, ngụ tại bản Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa).
Bị cáo Minh chính là hung thủ dùng dao sát hại một học sinh lớp 5 , rồi đâm tiếp 4 học sinh và 1 giáo viên bị thương. Vụ án xảy ra vào tháng 5.2019 tại Trường tiểu học Đồng Lương (xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh).
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 3.5.2019, Minh điều khiển xe máy đến Trường tiểu học Đồng Lương để tìm em Lê Hữu Phước (là học sinh lớp 5A, Trường tiểu học Đồng Lương; ngụ tại bản Cốc Mốc, xã Đồng Lương).

Trường tiểu học Đồng Lương, nơi xảy ra vụ án

ẢNH MINH HẢI

Sau khi biết vị trí lớp học ở tầng 2, nơi em Phước đang học, Minh đã cầm theo 1 con dao (loại dao gọt hoa quả, dài khoảng 23 cm) bất ngờ xông thẳng vào lớp học đâm liên tiếp vào người em Phước, khi nạn nhân đang ngồi ở bàn học.
Thời điểm này, cô giáo Trần Thị Thanh (giáo viên chủ nhiệm lớp 5A) đang có mặt ở lớp, nên chạy đến can ngăn, liền bị Minh dùng dao đâm vào tay.
Không dừng lại ở đó, sau khi đâm cô giáo Thanh, Minh tiếp tục quay lại đâm em Phước cho đến khi nạn nhân gục xuống bàn mới chịu rời đi.
Trong quá trình chạy từ tầng 2 xuống để tẩu thoát, Minh tiếp tục dùng dao đâm 4 học sinh khác bị thương, gồm: em Lê Văn Đông (học sinh lớp 5B, bị tổn hại 15% sức khỏe), Lê Minh Triệu (học sinh lớp 4A, bị tổn hại 25% sức khỏe), Phạm Đức Huy (học sinh lớp 4B, bị tổn hại 33% sức khỏe), và em Lê Thị Diệp Tuyền (học sinh lớp 3B, bị tổn hại 15% sức khỏe). Cô giáo Trần Thị Thanh bị tổn hại 15% sức khỏe.
Nguyên nhân gây án được xác định, là do Minh nghĩ mình bị nhiễm HIV (nhưng thực tế không bị nhiễm HIV) do lây truyền từ anh Lê Văn T. (bố đẻ nạn nhân Lê Hữu Phước). Do đó, Minh có ý định trả thù anh T. nhưng không được, và nghĩ ra cách sát hại em Phước để trả thù.
Tại phiên tòa, Minh đã cúi đầu nhận tội. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Mãnh Chiểu Minh mức phạt tù chung thân vì tội giết người; đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình cháu Lê Hữu Phước hơn 114 triệu đồng; bồi thường cho những người bị thương gần 140 triệu đồng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.