Được giảm án vì nộp tiền khắc phục hậu quả

24/07/2013 10:25 GMT+7

(TNO) Ngày 23.7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm án cho Lương Thị Minh Nhựt (57 tuổi, ngụ Đồng Tháp) từ 10 năm tù xuống còn 9 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vì sau khi xử sơ thẩm gia đình bị cáo nộp thêm 2 tỉ đồng khắc phục hậu quả.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2008, Lương Thị Minh Nhựt, chủ cơ sở sản xuất bánh phồng tôm Trường Giang (tỉnh Đồng Tháp) thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng và vay tiền cá nhân bên ngoài mở rộng sản xuất kinh doanh.

Sau đó, do thua lỗ nặng nên Nhựt mất khả năng thanh toán.

Tuy nhiên, Nhựt vẫn tiếp tục thuyết phục nhiều người cho vay để mua nguyên liệu, vay để đáo nợ ngân hàng… Thực chất, Nhựt chỉ dùng một số ít vào việc sản xuất, số còn lại dùng trả nợ.

Ngoài ra, Nhựt còn lấy trước tiền mua bánh phồng tôm của khách hàng nhưng đến hạn không giao bánh. Số bánh sản xuất ra, Nhựt cũng bán cho người khác để lấy tiền trả nợ.

Đến khi Nhựt tuyên bố vỡ nợ, Nhựt đã chiếm đoạt của 5 người trên 8 tỉ đồng.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai vợ chồng lãnh án tù
>> Lãnh 15 năm tù do lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Bắt tạm giam nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 86 tỉ đồng, 974.000 USD

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.