Lái xe container tàng trữ ma tuý bị bắt giữ và khởi tố

04/03/2019 20:25 GMT+7

Lái xe container Đậu Đình Dương bị phát hiện tàng trữ ma túy khi làm thủ tục xuất cảnh từ Việt Nam sang Trung Quốc đã bị lực lượng kiểm soát biên phòng bắt giữ và khởi tố hình sự.

Chiều 4.3, trung tá Hoàng Quốc Phong, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai xác nhận, đơn vị này đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Đối tượng trong vụ án này là Đậu Đình Dương (45 tuổi), dân tộc Kinh, trú tại, xóm 7, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
Quyết định khởi tố hình sự Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai công bố sau khi có kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Lào Cai xác nhận 4 gói bột ma túy đối tượng Dương cất giấu trong người là heroin.
Trước đó, chiều ngày 1.3, đối tượng Dương làm thủ tục để xuất nhập cảnh sang Trung Quốc. Trong quá trình làm thủ tục, cán bộ chiến sĩ kiểm soát biên phòng phát hiện có dấu hiệu khả nghi nên bất ngờ kiểm tra tại chỗ và phát hiện 4 gói bột khô màu trắng nên đã gửi mẫu giám định.
Qua khai thác, đối tượng Dương khai nhận làm nghề lái xe container nghiện ma túy nhiều năm nay nên mua số heroin này về cất giấu sử dụng. Ở thời điểm trước khi bị bắt, Dương vừa mới chở xe container thanh long từ Bình Thuận ra cửa khẩu quốc tế số 2 Kim Thành và chờ xuất khẩu sang Trung Quốc. 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.