Rút tiền bằng thẻ giả, một người nước ngoài lãnh án

26/07/2012 14:40 GMT+7

(TNO) Sử dụng thẻ tín dụng giả, hộ chiếu giả rút tiền ở Việt Nam, một người nước ngoài lãnh 7 năm tù.

 Rút tiền bằng thẻ giả, một người nước ngoài lãnh án
Dẫn giải bị cáo Chiang Kim Wai về trại giam

Ngày 26.7, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Chiang Kim Wai (46 tuổi, quốc tịch Malaysia) mức án 7 năm tù về tội “lưu hành các giấy tờ có giá giả khác”.

Thông qua bạn bè giới thiệu, giữa tháng 7.2011, Wai được một đối tượng tên Chye (không rõ lai lịch) móc nối sang Việt Nam làm việc cho Chye, mọi chi phí đi lại, ăn ở được đối tượng này lo liệu.

Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Wai được đồng bọn của Chye ở TP.HCM cung cấp cho 19 thẻ tín dụng, hộ chiếu giả để rút tiền. Chỉ trong vòng 2 ngày lưu trú tại TP.HCM, Wai đã sử dụng những thẻ tín dụng giả này rút được hơn 2.000 USD và 84,5 triệu đồng.

Đến ngày 18.7.2011, khi Wai đang sử dụng thẻ tín dụng giả và hộ chiếu giả mang tên Chan Kim Yu tiếp tục rút 5.000 USD tại phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (số 36, Bùi Viện, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) thì bị bắt quả tang.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Tội phạm về tài chính và ngân hàng gia tăng
>> Bắt người nước ngoài dùng thẻ ngân hàng giả mua hàng
>> Đại sứ quán Iraq cấp hộ chiếu "giả
>> Vấn nạn hộ chiếu giả ở Thái Lan
>> Đề nghị truy tố 18 bị can trong đường dây làm hộ chiếu giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.