Tiếp viên nhà hàng VIP "đi khách" giá 100-150 USD

23/06/2013 09:35 GMT+7

(TNO) Ngày 22.6, Công an Q.1 (TP.HCM) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nghi phạm Nguyễn Văn Tám (42 tuổi, tạm trú Q.1, quản lý nhà hàng) để điều tra làm rõ về hành vi môi giới mại dâm.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 20 giờ ngày 21.6, hai thanh niên ngụ H.Bình Chánh (TP.HCM) đã đến nhà hàng VIP (trên đường Nguyễn Huy Tự, P.Đa Kao, Q.1) vừa nhậu vừa hát karaoke có “em út”.

Đến 23 giờ cùng ngày, Tám điều hai nữ tiếp viên của nhà hàng đi bán dâm cho hai khách làng chơi nói trên tại khách sạn T.V trên đường Đinh Tiên Hoàng (Q.1) thì bị Công an Q.1 phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành bắt quả tang.


Tiếp viên nhà hàng VIP bị bắt quả tang bán dâm tại khách sạn

Mặc dù Tám chỉ là quản lý trông coi quán nhưng nữ tiếp viên nào muốn đi bán dâm cho khách phải được sự đồng ý của Tám. Ngoài ra, khách phải ăn uống với hóa đơn tính tiền từ 5 triệu đồng trở lên Tám mới điều tiếp viên nữ đi bán dâm.

Được biết giá mỗi lần "đi khách" của tiếp viên ở nhà hàng này là từ 100-150 USD.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đàm Huy
Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

>> Yêu cầu bốn tỉnh, thành báo cáo thực trạng mại dâm
>> Bắt 9 người tổ chức mại dâm phục vụ người nước ngoài
>> Mại dâm Đồ Sơn “có tính ổn định”
>> “Tú bà” tuổi 15 cầm đầu đường dây mại dâm cao cấp
>> Mại dâm ở vùng quê
>> Ma túy, mại dâm “tấn công” 9X
>> Phá “ổ” mại dâm trá hình
>> Phá “động” mại dâm 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.