Vì trò đỏ đen, hại đồng nghiệp mất mạng

25/10/2012 14:10 GMT+7

(TNO) Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc chơi bài, hai bị cáo đã xông vào đấm đá một đồng nghiệp thợ hồ, khiến anh này vỡ tim mất mạng.

Ngày 24.10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo xin giảm án của hai bị cáo, bác kháng cáo tăng hình phạt của đại diện gia đình bị hại, tuyên y án sơ thẩm 10 năm tù đối với Nguyễn Văn Chính (34 tuổi, ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), 6 năm tù đối với Huỳnh Thanh Tâm (21 tuổi, ngụ Tiền Giang) cùng về tội “giết người”.

Trưa 12.4.2011, hai bị cáo trên cùng nhóm bạn đều làm thợ hồ tổ chức nhậu ở nhà một người bạn. Sau khi uống hết 2 lít rượu, Chính, Nguyễn Hoàng Nam và Huỳnh Tấn Vui (34 tuổi, ngụ ấp 9, xã Long Tiên, huyện Cai Lậy) rủ thêm 1 người nữa chơi đánh bài. Cả nhóm quy định ai thua thì bỏ tiền mua rượu về uống.

Mới đánh được 2 ván đỏ đen, Vui nghi Chính lấy tiền của mình dẫn đến cãi nhau. Nam vào can ngăn thì bị Vui dùng tay đấm trúng vào mặt làm Nam bị dập môi, chảy máu mũi nên bỏ đi rửa mặt.
 
Lúc này, nghe tiếng Chính chửi, Tâm chạy đến can ngăn thì bị đánh trúng người. Bực tức, Tâm cùng với Chính xông vào đánh Vui vỡ tim mà chết.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Giết người vì cầu hôn không thành
>> Giết người tình vì "lời thề độc", lãnh án 14 năm tù
>> Truy bắt hung thủ giết người tại Kom Tum
>> Tử hình kẻ giết người yêu cướp tài sản
>> Trai làng hỗn chiến, người gãy cổ, kẻ vỡ đầu
>> Hỗn chiến gây náo loạn quốc lộ 1A
>> Hỗn chiến ở phố núi, một người bị đâm chết
>> Hỗn chiến, 1 người bị đâm chết
>> Hỗn chiến trong đêm sinh nhật, 1 người chết
>> Bắt 4 người hỗn chiến bằng dao trên đường phố
>> Hỗn chiến 1 người chết, 3 bị thương
>> Hỗn chiến tại phòng trọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.