Vụ sai phạm tại Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang: Tống đạt kết luận điều tra

08/08/2014 03:05 GMT+7

Ngày 7.8, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã tống đạt kết luận điều tra vụ án “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) Hậu Giang gây thiệt hại gần 84 tỉ đồng.

Trước đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hữu Tâm, Nguyễn Thiện Hồng và Bùi Chí Linh. Trong đó, Tâm bị khởi tố tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thiện Hồng bị khởi tố  tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” nhưng cho tại ngoại để điều tra; Bùi Chí Linh bị khởi tố về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bị bắt tạm giam cho đến nay.

Đình Tuyển - Vị Thanh

>> Bắt nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang
>> Bắt khẩn cấp nguyên Phó giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.