Xử phạt 5 xe chở gỗ quá tải, quá khổ

14/03/2013 14:00 GMT+7

(TNO) Khoảng 5 giờ sáng nay 14.3, lực lượng CSGT Quảng Bình đã phát hiện và xử lý 5 xe tải chở gỗ quá tải, quá khổ.

(TNO) Khoảng 5 giờ sáng nay 14.3, lực lượng CSGT Quảng Bình đã phát hiện và xử lý 5 xe tải chở gỗ quá tải, quá khổ.

Xử phạt 5 xe chở gỗ “khủng”

Thời điểm đó, tổ tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT Công an tỉnh do trung tá Hồ Ái Thanh làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ trên QL 1A đoạn qua địa phận xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy đã phát hiện 5 ô tô tải trên 5 tấn chở hàng quá khổ, quá tải (ảnh). Đó là các xe 77H-6169 do Phạm Trung Kiên điều khiển, xe 77H-4737 do Võ Ngọc Toàn điều khiển, xe 77H-6929 do Nguyễn Văn Thanh điều khiển, xe 77H-6141 do Vũ Tấn Thuận điều khiển và xe 54S-1117 do Nguyễn Văn Tý điều khiển (các lái xe đều trú tại Bình Định).

Theo trình báo của các tài xế, họ lái xe thuê, chở gỗ xoan đào nhập khẩu từ Lào qua cửa khẩu Nam Giang - Quảng Nam để ra Hà Nội.

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản hành vi chở hàng hóa vượt quá phía sau thùng xe trên 10% chiều dài của xe và chở hàng vượt trọng tải trên 30%.

Lực lượng CSGT đã yêu cầu lái xe phải hạ tải hàng hóa mới được tiếp tục hành trình.

Tin, ảnh: Lan Hương - Trương Quang Nam

>> Xe gỗ lật ngang trên quốc lộ
>> Truy đuổi xe gỗ lậu, một kiểm lâm tử nạn
>> Giang hồ xâu xé gỗ huê
>> Bắn thủng lốp để chặn xe gỗ lậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.