Phát hiện 2 vụ 'tiếp tế' ma túy cho 'con nghiện' trong vùng phong tỏa, cách ly

Trần Cường
Trần Cường
22/05/2021 14:44 GMT+7

Đang phải phong tỏa, cách ly để phòng chống dịch Covid-19 , hai “con nghiện” ở H.Yên Dũng (Bắc Giang) đã mua và nhờ người "tiếp tế" ma túy qua chốt kiểm soát, núp bóng nhu yếu phẩm.

Chiều 22.5, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an H.Yên Dũng (Bắc Giang) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Dương Thanh Lâm (57 tuổi, trú xã Nội Hoàng, H.Yên Dũng) để làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Công an H.Yên Dũng xác định Lâm là đối tượng nghiện ma túy lâu năm trên địa bàn. Do xã Nội Hoàng đang bị phong tỏa để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Lâm rơi vào tình trạng thiếu ma túy sử dụng.

Dương Thanh Lâm tại cơ quan điều tra

Ảnh Anh Lộc

Sáng 21.5, Lâm đặt mua mua túy và ra chốt kiểm dịch ở thôn Nội (xã Nội Hoàng) để nhận "hàng". Nhằm qua mặt lực lượng chức năng, Lâm gọi giao ma túy kèm thực phẩm tiếp tế.
Khoảng 9 giờ sáng 21.5, Lâm ra nhận thực phẩm đồng thời nhanh tay nhận ma túy. Khi các cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch phát hiện, yêu cầu kiểm tra thì Lâm bỏ chạy, tuy nhiên không thoát được.
Lực lượng chức năng thu giữ 4 gói giấy bạc đựng ma túy và lập biên bản quả tang đối với Lâm về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Số ma túy lực lượng chức năng thu giữ trên người Lâm

Ảnh Anh Lộc

Tiếp đó, khoảng 16 giờ 30 chiều 21.5, tại chốt kiểm dịch ở khu vực thôn Gáo (xã Hương Gián, H.Yên Dũng), Công an H.Yên Dũng phát hiện thêm một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy.
Cụ thể, Hà Văn Nam (27 tuổi, trú xã Hương Gián) là F2, đang phải cách ly tại nhà đã đặt mua 450.000 đồng ma túy tổng hợp để về sử dụng.
Do không được ra khỏi nhà và người ship ma túy không đi vào được bên trong, nên Nam bảo người bán giấu ma túy vào bao thuốc lá và nhờ hàng xóm ra chốt kiểm dịch để lấy. Nghĩ chỉ lấy hộ thuốc lá, hàng xóm của Nam ra nhận thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Nam yêu cầu người bán giấu ma túy vào bao thuốc lá để qua mặt chốt kiểm dịch

Ảnh Anh Lộc

Theo Công an H.Yên Dũng, Nam chưa hết thời gian cách ly nên được gia đình bảo lãnh, hết thời gian cách ly đối tượng này sẽ bị đưa về trụ sở công an để làm việc.
Ngoài ra, Công an H.Yên Dũng cũng đang mở rộng điều tra, làm rõ nguồn cung cấp ma túy trái phép trên địa bàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.