Từ con nghiện thành chủ 'đại lý' bán lẻ ma túy ở Tây Ninh lãnh án

Giang Phương
Giang Phương
20/11/2020 19:58 GMT+7

Nguyễn Văn Lộc, từ một con nghiện, để có tiền sử dụng ma túy đã trở thành chủ 'đại lý' bán lẻ ma túy cho con nghiện ở Tây Ninh. Nguồn ma túy Lộc mua từ TP.HCM.

Ngày 20.11, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Lộc 20 năm tù, Bùi Văn Khang (cùng 25 tuổi, cùng ngụ H.Gò Dầu) 18 năm tù, Nguyễn Thị Ngọc Trang (25 tuổi, ngụ TP.HCM) 12 năm tù, Lâm Văn Phát (30 tuổi, ngụ H.Tân Biên) 8 năm tù và Đoàn Thị Bích Phượng (27 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) 7 năm tù, cùng tội mua bán trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng, chiều 24.12.2019, tại nhà cho thuê thuộc KP.Hiệp Trường, P.Hiệp Tân, TX.Hòa Thành, Công an TX.Hòa Thành bắt quả tang Lộc và Khang cất giấu 2 bịch ni lông chứa ma túy . Cả 2 khai nhận đang trên đường đi bán cho người tên “Tửng mập” (không rõ họ tên, địa chỉ) với giá 50 triệu đồng thì bị bắt. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lộc tại căn nhà không số thuộc H.Gò Dầu, công an thu giữ thêm 105 bịch ni lông chứa ma túy. Tổng cộng công an thu giữ 143,6865 gram ma túy loại Methamphetamine.
Qua điều tra xác định, Lộc và Khang đều là con nghiện ma túy. Để có tiền mua ma túy sử dụng, Lộc nhiều lần đến TP.HCM mua ma túy đem về chia nhỏ bán cho con nghiện. Lộc trực tiếp bán hoặc đưa điện thoại cho Khang nghe để hẹn địa điểm giao nhận. Ngoài ra, Khang còn giúp Lộc phân nhỏ ma túy, cảnh giới. Lộc cho Khang ăn, ở, sử dụng ma túy miễn phí.
Riêng Trang cũng là con nghiện, từ TP.HCM đến Tây Ninh sống như vợ chồng với Lộc. Trang cùng Lộc mua ma túy 4 lần của người tên Hùng, mỗi lần từ 3 - 5 triệu đồng. Riêng Lộc mua của Hùng khoảng 8 lần, từ 4,3 - 13 triệu đồng/lần. Hàng chục những lần sau đó, Lộc mua của mối khác. Sau đó, Lộc nhiều lần bán cho Phát và Phượng. Riêng Phát và Phượng 4 lần mua ma túy của Lộc về bán lại cho nghiện sau đó cũng bị bắt quả tang.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.