Phát hiện một thi thể trôi dạt tại cửa biển Quy Nhơn

16/02/2017 13:45 GMT+7

Thi thể một người đàn ông cao lớn, mặc quần đùi, áo thun, tay đeo đồng hồ vừa được phát hiện trôi dạt trên đầm Thị Nại (TP.Quy Nhơn, Bình Định).

Sáng 16.2, những ngư dân hành nghề chài lưới trên đầm Thị Nại phát hiện 1 thi thể nổi trên mặt nước gần khu vực bãi Sim (P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn, Bình Định) liền báo với các cơ quan chức năng.
Cơ quan chức năng đã điều động ca nô vớt thi thể nói trên, đưa vào Cảng cá Quy Nhơn.
Gia đình, bạn bè của 2 sinh viên Nguyễn Nhất Huy (sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn), Phan Đình Trí (sinh viên Trường CĐ nghề Quy Nhơn), bị mất tích khi tắm tại bãi biển Quy Nhơn từ chiều 14.2, khi nghe tin đã đến nhận diện thi thể vừa mới được phát hiện.
Tuy nhiên, quan sát tại hiện trường, lực lượng chức năng nhận định đây là thi thể của 1 người đàn ông tầm 45 - 50 tuổi, cao khoảng 1,67 m. Nạn nhận mặc quần đùi, áo thun có cổ, tay đeo đồng hồ, chân mang tất. Trên đầu nạn nhân có vết thương, chảy máu ra bên ngoài.
Đến trưa 16.2, lực lượng chức năng vẫn xác định được danh tính nạn nhân. Hiện thi thể được bàn giao cho lực lượng công an địa phương để truy tìm nhân thân, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ.
* Ngoài 2 sinh viên Nguyễn Nhất Huy, Phan Đình Trí, trên địa bàn tỉnh Bình Định còn anh Võ Đình Phúc (36 tuổi, ở thôn Ca Công Nam, xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn, Bình Định) bị mất tích trên biển từ chiều 13.2 cũng chưa được tìm thấy.
Trước đó, chiều 13.2, anh Phúc cùng cha là ông Võ Thứ (69 tuổi) đi đánh lưới tại cửa biển An Dũ (thuộc thôn Ca Công Nam) thì bị sóng cuốn. Thi thể ông Thứ đã được tìm thấy vào sáng 15.2.
Cũng trong sáng 15.2, người dân thôn Hòa Phong, xã Nhơn Mỹ (TX.An Nhơn, Bình Định) phát hiện một thi thể khỏa thân của 1 phụ nữ chưa rõ tung tích dưới dòng nước thuộc nhánh sông Côn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.