Phát hiện nhiều cơ sở sản xuất, cung cấp thuốc lắc 'khủng'

01/06/2017 21:07 GMT+7

Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM triệt phá hai đường dây sản xuất, cung cấp thuốc lắc do Trần Văn Hiếu và Vũ Tuấn Phan điều hành.

Ngày 1.6, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết Đội CSĐT tội phạm về ma túy (Công an Q.Bình Thạnh) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM triệt phá hai đường dây sản xuất, cung cấp thuốc lắc do Trần Văn Hiếu (tức Hoàng “béo”, 36 tuổi, quê Hà Nội, ngụ tại một căn hộ cao cấp ở Q.1) và Vũ Tuấn Phan (38 tuổi, ngụ Hải Phòng) điều hành.
Đường dây sản xuất, cung cấp ma túy do Hiếu cầm đầu
Theo thông tin từ cơ quan công an, qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Q.Bình Thạnh phát hiện một nguồn cung cấp mới, loại thuốc lắc mới xuất hiện trên thị trường gần đây nên vào cuộc điều tra.

tin liên quan

Bắt thêm 3 đối tượng trong đường dây cung cấp thuốc lắc cực lớn tại TP.HCM
Nguồn tin từ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC17), Công an TP.HCM chiều nay 11.5 cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ thêm 3 người trong đường dây cung cấp thuốc lắc cực lớn do Nguyễn Tuấn Khanh (tự Khanh "hen", 48 tuổi, tạm trú ở quận 2) cầm đầu gồm: Nguyễn Thị Kim Châu; Trần Kim Anh và một người khác mà công an chưa tiết lộ danh tính, thu giữ thêm 45 viên ma túy tổng hợp.
Khuya 17.12.2016, trinh sát bắt Nguyễn Văn Sơn (34 tuổi, ngụ Q.10), Trần Thị Ngọc Lý (26 tuổi, vợ của Sơn) và khám xét nơi ở của hai người này ở Q.8 thu giữ 1.600 viên thuốc lắc cùng 570 triệu đồng tiền mặt.
Từ đây, trinh sát bắt giữ Phan, Tất Chí Cường (46 tuổi, Việt kiều Canada, lưu trú khách sạn ở Q.11), Nguyễn Văn Phương (ngụ Q.7), nằm trong đường dây cung cấp thuốc lắc cho Sơn.
Tang vật thu giữ trong vụ án Ảnh: C.T.V.
Sau đó, khám xét phân xưởng sản xuất thuốc lắc ở Q.7 của đường dây này, cơ quan công an thu giữ 20.000 viên thuốc lắc thành phẩm, 3,7 kg bột thuốc lắc, 35 kg ma túy đá 670 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều dụng cụ, máy móc dùng để sản xuất ma túy.
Mở rộng điều tra, từ ngày 6 - 7.4.2017, Công an Q.Bình Thạnh phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Phòng kỹ thuật hình sự, Trung đoàn cảnh sát cơ động của Công an TP.HCM huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, hàng chục ô tô đồng loạt tiến hành chặt đường dây sản xuất, cung cấp thuốc lắc do Hiếu điều hành.
Cụ thể, lực lượng phối hợp bắt giữ 15 đối tượng và khám xét 13 địa điểm ở TP.HCM, Đồng Nai, Nha Trang, Hà Nội thu giữ khoảng hơn 520.000 viên thuốc lắc và 120 kg bột thuốc lắc và ma túy đá chưa thành phẩm (tương ứng hơn 1 triệu viên thuốc lắc, với trị giá thị trường khoảng hơn 200 tỉ đồng).
7 chiếc xe bị thu giữ Ảnh: C.T.V.
Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thu giữ hơn 10 tỉ đồng tiền mặt, 7 ô tô, trong đó có 1 siêu xe; kê biên tài sản 3 căn hộ với tổng trị giá ước tính khoảng 15 tỉ đồng và 2 ha đất rẫy cao su cùng hàng chục trang thiết bị, máy móc, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc lắc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.