Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích 27 tết, chết khô trên núi Đại La

21/04/2020 16:40 GMT+7

Một người đi tìm phong cảnh để chụp ảnh hoảng hồn phát hiện thi thể người đàn ông trên núi Đại La.

Chiều 21.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng điều tra vụ phát hiện thi thể người đàn ông chết khô trên núi Đại La (xã Hòa Sơn), người này mất tích từ 27 tết.
Trước đó, trưa 20.4, anh Nguyễn Cường, một người chụp ảnh lên núi Đại La thì phát hiện thi thể một người đàn ông chết khô nằm dưới gốc cây.
Cành cây phía bên trên thi thể có một đoạn dây dài nhưng đã bị đứt. Thi thể đã phân hủy mạnh, có khả năng vụ việc đã xảy ra lâu ngày.
Anh Cường báo cơ quan chức năng. Qua khám nghiệm, Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an H.Hòa Vang và xã Hòa Sơn xác định, thi thể là anh Phạm Văn Nghĩa (33 tuổi, ngụ thôn Đại La, xã Hòa Sơn).

Đoạn dây treo trên cây nơi phát hiện thi thể

Ảnh: Văn Tiến

Đôi dép tại hiện trường

Ảnh: Văn Tiến

Anh Nghĩa được địa phương xác nhận mất tích đã lâu, thời điểm anh bỏ nhà đi từ ngày 27 tết.
Một số dấu vết tại hiện trường vụ phát hiện thi thể nghi vấn có khả năng anh này tử vong trong tư thế treo cổ. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.