Phạt tới 2 triệu đồng ô tô không dán thẻ đi vào làn thu phí không dừng

Mai Hà
Mai Hà
12/11/2019 08:42 GMT+7

Theo Nghị định 46/2016, phạt 800.000 - 1,2 triệu đồng với phương tiện đi không đúng làn đường, tước quyền sử dụng bằng lái xe 1 - 3 tháng; xử phạt 1,2 - 2 triệu đồng không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.

Hôm qua 11.11, Tổng cục Đường bộ Việt Nam ra quân tuyên truyền, xử lý ô tô chưa dán thẻ đi vào làn thu phí không dừng.
Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ, cho biết trong 1 tháng tới, lực lượng chức năng vừa tuyên truyền vừa gửi văn bản cho các đơn vị liên quan, nếu có vướng mắc tiếp tục tháo gỡ. Sau đó, những xe không có thẻ vẫn cố tình đi vào làn không dừng, gây ùn tắc và khó khăn cho những phương tiện có thẻ thu phí tự động có thể xử phạt ngay.
Tổng cục đã chỉ đạo các nhà đầu tư BOT cắm biển từ xa, sơn kẻ vạch hướng dẫn các xe đi đúng làn dành riêng, với mong muốn người dân chủ động chấp hành, xử phạt chỉ là hãn hữu.
“Nghị định 46/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt tại điều 5 quy định 3 mức phạt gồm phạt không chấp hành biển chỉ dẫn từ 100.000 - 200.000 đồng; phạt từ 800.000 - 1,2 triệu đồng đi không đúng làn đường, tước quyền sử dụng bằng lái xe 1 - 3 tháng; xử phạt 1,2 - 2 triệu đồng không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông”, ông Thắng nói.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.