Phó trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND TP.Đà Nẵng xin thôi việc trước tuổi

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
06/09/2018 10:29 GMT+7

Ông Lê Văn Quang, Phó trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND TP.Đà Nẵng, vừa có đơn xin thôi việc ở tuổi 59 để nhường chỗ bố trí cán bộ trẻ.

Ngày 6.9, ông Lê Minh Trung, Phó chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng, cho biết Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đang xem xét đơn xin thôi việc trước tuổi đối với ông Lê Văn Quang (59 tuổi, Phó trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND TP.Đà Nẵng, đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng khóa 9).
“Ông Quang thuộc diện cán bộ do Thành ủy quản lý nên việc giải quyết đơn xin thôi việc trước tuổi sẽ do Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định theo nghị quyết”, ông Trung nói. Ông Trung cũng cho biết nếu đơn xin thôi việc trước tuổi của ông Quang được chấp thuận, vị trí phó ban của ông Quang sẽ được thay thế bằng một cán bộ trẻ.
Theo ông Trung, nguyện vọng cá nhân của ông Quang xin nghỉ việc theo nghị quyết của HĐND TP.Đà Nẵng vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 7 (HĐND khóa 9 vừa qua) về quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ. 
Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, tại kỳ họp giữa năm 2018, HĐND TP.Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ trẻ.
Độ tuổi áp dụng chính sách là từ 55 tuổi đối với nam và trên 50 tuổi đối với nữ. Qua rà soát ban đầu, có khoảng hơn 300 cán bộ của TP.Đà Nẵng trong độ tuổi phù hợp với nghị quyết đã nêu có thể động viên thôi việc trước tuổi.
Cán bộ thôi việc trước tuổi sẽ được hưởng chế độ chung theo quy định tại nghị định số 46 của Chính phủ đồng thời còn được hưởng chế độ, chính sách hỗ trợ theo chức danh đang giữ với mức hỗ trợ cao nhất lên đến 200 triệu đồng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.