Phong tỏa đèo Hải Vân vây bắt phạm nhân trốn trại

05/06/2020 06:11 GMT+7

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ kiểm soát quân sự Quân khu 5 phối hợp với Công an TP. Đà Nẵng phong tỏa đèo Hải Vân để truy bắt phạm nhân trốn khỏi trại giam T10.

Tối 4.6, hàng trăm cán bộ chiến sĩ kiểm soát quân sự Quân khu 5 phối hợp với Công an TP.Đà Nẵng phong tỏa đèo Hải Vân (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) tổ chức truy bắt Triệu Quân Sự (trú xã Phú Cường, H.Đại Từ, Thái Nguyên), phạm nhân trốn khỏi trại giam T10 - Quân khu 5 (đóng trên địa bàn xã Bình Khương, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) chiều 3.6.

Triệu Quân Sự là ai, đã giết người và 2 lần vượt ngục như thế nào?

Theo Công an Q.Liên Chiểu, sáng 4.6 các lực lượng đã triển khai chốt chặn. Đến khoảng 16 giờ 25, tổ công tác Trạm CSGT Hòa Hiệp trong lúc tuần tra phát hiện một người đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang điều khiển xe máy BS 76X6-2978 chạy lên đèo Hải Vân theo hướng Đà Nẵng - Thừa Thiên-Huế không chấp hành hiệu lệnh dừng xe. Khi bị truy đuổi, người này bỏ xe chạy vào rừng. Lực lượng chức năng bước đầu xác định người bỏ trốn là Triệu Quân Sự nên huy động lực lượng vây bắt.

Đưa nhiều chó nghiệp vụ đến rừng Hải Vân để ráo riết truy lùng kẻ vượt ngục

Như Thanh Niên đã đưa tin, Triệu Quân Sự (29 tuổi, đang thụ án chung thân) trốn khỏi trại giam T10 vào khoảng 15 giờ ngày 3.6. Trên đường trốn chạy, phạm nhân này nghi trộm một điện thoại và xe máy của người dân ở xã Bình Nguyên, H.Bình Sơn rồi tẩu thoát ra hướng TP.Tam Kỳ (Quảng Nam).

Hàng trăm người trắng đêm vây bắt kẻ giết người vượt ngục

Trước đây Sự đi bộ đội, đến ngày 22.8.2012 thì đào ngũ, tới Hà Nội giết chết chủ quán cà phê Hương Sen ở Q.Long Biên (Hà Nội) để cướp tài sản và bị bắt 2 ngày sau đó. Ngày 15.3.2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 xét xử, tuyên Sự án chung thân; thụ án tại trại giam Quân sự Khu vực miền Trung. Phạm nhân này từng trốn trại vào ngày 8.1.2015, đến 15.12.2015 bị Cục Truy nã tội phạm (Bộ Công an) và các lực lượng chức năng bắt tại Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội).
Theo cơ quan công an, Sự cao khoảng 1,6 m, sống mũi thẳng, da ngăm đen, có nốt ruồi cách đuôi lông mày trái 1 cm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.