Phú Quốc: Bắt tạm giam người hủy hoại hơn 78.500 m2 rừng

25/11/2020 08:02 GMT+7

.Ngày 24.11, Công an H. Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam Dương Quốc Năng (44 tuổi, ngụ H.Phú Quốc) về hành vi hủy hoại rừng.

Theo kết quả điều tra, cuối năm 2009, Năng thuê người chặt phá cây rừng với diện tích 23.590 m2 để lấy đất làm nương rẫy tại ấp Cây Thông Trong (thuộc tiểu khu 96, phân khu phục hồi sinh thái rừng đặc dụng Vườn quốc gia Phú Quốc), bị Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phú Quốc lập biên bản, đình chỉ và buộc làm cam kết không cho tác động đến phần diện tích đất rừng nữa.
Tuy nhiên, đến cuối năm 2018, Năng tiếp tục thuê người nhiều lần đến thửa đất nói trên chặt phá rừng. Ngày 22.2.2019, cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, thống kê tổng diện tích bị chặt phá là 12.520 m2.
Năm 2019, Năng lại thuê người chặt phá cây rừng. Ngày 11.2.2020, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, phát hiện tổng diện tích rừng bị chặt phá từ cuối 2009 đến tháng 2.2020 hơn 78.500 m2, thuộc quản lý của tiểu khu 96 phân khu phục hồi sinh thái, rừng đặc dụng Vườn quốc gia Phú Quốc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.