Phú Yên: Chồng đốt nệm rồi khóa cửa phòng, 3 người bị bỏng

Đức Huy
Đức Huy
15/07/2020 14:41 GMT+7

Công an tỉnh Phú Yên đang xử lý vụ chồng đốt nệm rồi khóa cửa phòng khiến vợ, con gái 3 tuổi và mẹ bị bỏng.

Sáng 15.7, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cho biết đang tiếp nhận và điều trị bệnh nhân N.T.C.H (23 tuổi, ở khu phố Phú Hiệp 3, P.Hòa Hiệp Trung, TX.Đông Hòa, Phú Yên) bị bỏng.
Theo tin từ cơ quan công an, khuya 13.7, chị H. cùng con gái 3 tuổi đang ngủ trong phòng ngủ tại nhà riêng của vợ chồng chị ở khu phố Phú Hiệp 3 (P.Hòa Hiệp Trung). Lúc này, anh T.V.K (26 tuổi, chồng chị H.) vào phòng ngủ, đốt tấm nệm cháy rồi bỏ đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Bà L.T.M. (mẹ ruột của anh K.), nhà ở cạnh bên, phát hiện phòng ngủ của vợ chồng K. bị cháy liền dùng chân đạp, phá cửa phòng để chị H. bế con gái 3 tuổi chạy ra ngoài. Một số người dân gần đó cùng đến dập tắt đám cháy.
Hậu quả, chị H. bị bỏng thương tích 25% ở vùng chân phải và chân trái (bỏng độ 1, độ 2); bà M. bị bỏng ở vùng cổ chân trái; con gái chị H. bị bỏng thương tích 2% ở vùng chân trái (độ 1, độ 2). Thiệt hại tài sản là vật dụng trong nhà, trị giá hơn 10 triệu đồng. Bà M. và cháu nội cũng đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.