Phú Yên tiếp tục giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19 đến hết ngày 25.8

Đức Huy
Đức Huy
14/08/2021 19:46 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã có công văn chỉ đạo tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19 đến hết ngày 25.8.

Chiều 14.8, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã có công văn chỉ đạo tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19 đến hết ngày 25.8.
Theo đó, các địa phương: TX.Đông Hòa, TP.Tuy Hòa, H.Phú Hòa, H.Tuy An và H.Tây Hòa tiếp tục áp dụng Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid- 19.
Các địa phương: TX.Sông Cầu, H.Đồng Xuân, H.Sơn Hòa và H.Sông Hinh áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19.
Ngoài ra, UBND tỉnh Phú Yên còn chỉ đạo các địa phương tranh thủ thời gian thực hiện giãn cách xã hội, tập trung triển khai quyết liệt, phù hợp để sàng lọc các trường hợp F0 trong cộng đồng, mở rộng và bảo vệ chắc chắn các vùng xanh, quyết tâm thu hẹp các vùng đỏ trên địa bàn và chuyển về trạng thái bình thường mới; quản lý chặt đối với công dân từ TP.HCM, các tỉnh phía Nam và từ vùng dịch về địa phương.

Tối 14.8: Thông báo thêm 349 ca Covid-19 tử vong tại 16 tỉnh thành

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên cho biết: ngày 14.8, tỉnh này có thêm 32 ca mắc mới, nâng số ca mắc Covid-19 của tỉnh lên 2.185 ca; đã có 1.292 ca điều trị xong, xuất viện và 22 ca tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.