Phú Yên xử lý khẩn sạt lở do triều cường để người dân yên tâm đón Tết

22/01/2018 10:48 GMT+7

UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo khẩn cấp xử lý tình trạng sạt lở do triều cường đang uy hiếp các khu dân cư ven biển để người dân yên tâm đón Tết.

Ngày 22.1, ông Nguyễn Chí Hiến, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, cho biết khu dân cư ven biển Long Thủy (xã An Phú) và kè xóm Rớ (phường, 6, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) bị triều cường xâm thực, uy hiếp nghiêm trọng. Người dân đã đề đạt nguyện vọng di dời. Trước mắt, UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo tập trung khắc phục để bà con yên tâm ăn Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Hiện cò hơn 70 hộ dân sinh sống ven bờ biển Long Thủy, TP.Tuy Hòa (Phú Yên) đang bị bị triều cường, sóng lớn uy hiếp nhà cửa, tính mạng và tài sản. Trước thực trạng triều cường ngày càng diễn biến phức tạp, UBND TP.Tuy Hòa vừa khẩn cấp đổ thêm hơn 1.000 m3 đá tảng mỗi ngày với tổng khối lượng 15.000 dọc tuyến kè dài cũ 600 m bảo vệ khu dân cư trong điều kiện sóng to, gió lớn.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Vì thực tế ở nhiều nơi, chỉ một thời gian ngắn, đá tảng cũng bị sóng biển cuốn trôi, cát vùi lấp.

Trong khi đó, kè biển kiên cố xóm Rớ (P.Phú Đông, TP.Tuy Hòa) đã được Chính phủ đầu tư giai đoạn 2 với tổng nguồn vốn hơn 400 tỉ đồng, nhưng vẫn chưa đủ khả năng chắn sóng, bảo vệ hàng trămhộ dân và cơ sở hạ tầng bên trong. Hiện nay việc tiếp tục gia cố kè cũ, xây kè mới là rất cấp thiết.
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên kiểm tra thực tế và bàn phương án khắc phục sạt lở do triều cường, đảm bảo cho người dân yên tâm đón Tết Ảnh: Đức Huy
Ông Hiến cho biết, sau cơn bão số 12, hai kè tập trung lớn nhất là kè xóm Rớ (giai đoạn 3) và kè biển An Phú bị triều cường uy hiếp nặng nên tỉnh đang tập trung chỉ đạo xử lý, còn những việc còn lại thì giao cho địa phương trên cơ sở nguồn lực Trung ương hỗ trợ, nguồn lực của tỉnh tiếp tục khắc phục khẩn cấp ở mức độ đảm bảo ổn định cho người dân.
Phương tiện cơ giới đang khẩn trương khắc phục triều cường Ảnh: Đức Huy

Trước thực trạng cấp bách hiện nay, ngoài huy động tối đa nội lực chống triều cường để người dân yên tâm đón Tết Nguyên Đán Mậu Tuất, UBND tỉnh Phú Yên cũng đã kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khẩn trương hỗ trợ 200 tỉ đồng xử lý cấp bách kè biển xóm Rớ và chống sạt lở khu vực xã An Phú (TP.Tuy Hòa) để ổn định đời sống nhân dân và phát triển du lịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.