Qua mạng xã hội Facebook, lừa đổi điện thoại

Gia Bách
Gia Bách
27/09/2018 20:37 GMT+7

Thông qua mạng xã hội, Nguyễn Văn Đạt làm quen, dụ dỗ nạn nhân đổi điện thoại, nhưng thực chất là chiêu trò lừa đảo.

Ngày 27.9, đại tá Ngô Tấn Quốc, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa tạm giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Nguyễn Văn Đạt (35 tuổi, ngụ thị trấn Đầm Dơi, H.Đầm Dơi, Cà Mau).

Ngày 26.9, Công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận thông tin tố giác của anh Lê Bảo Quốc (ngụ TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng) về một người sử dụng thông tin cá nhân là "Trương Minh Chung" lừa đảo chiếm đoạt của Quốc 1 điện thoại di động Sony XA1 Plus trị giá 3,9 triệu đồng.

Đến chiều ngày 26.9, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Nguyễn Văn Đạt là người có nhiều nghi vấn nên mời về cơ quan công an thẩm vấn. Tại cơ quan công an, Đạt thừa nhận mình lừa đảo chiếm đoạt 2 chiếc điện thoại.

Đạt tại cơ quan điều tra Ảnh: Gia Bách

Vụ mới nhất là vào ngày 23.9, Đạt nhắn tin qua Facebook rủ Lê Bảo Quốc đổi điện di động hiệu Sony XA1 Plus lấy điện thoại Samsung Galaxy S8 nhưng Quốc bù 1 triệu đồng và giao hàng qua bưu điện. Sau khi Quốc đồng ý, Đạt lấy 5 bộ sạc điện thoại hư gói lại giả làm điện thoại mang đến Bưu điện H.Đầm Dơi gửi cho Quốc. Tiếp đó, Đạt chụp ảnh hóa đơn vận chuyển gửi cho Quốc nên Quốc tin tưởng gửi điện thoại lại cho Đạt.

Ngày 24.9, Đạt đến Bưu điện H.Đầm Dơi nhận điện thoại Sony XA1 Plus của Quốc và lập tức chặn Facebook của Quốc.

Trước đó cũng với thủ đoạn trên, Đạt lừa, chiếm đoạt điện thoại Samsung Galaxy S8 của 1 người tên Duy ở Sóc Trăng.

Hiện cơ quan công an tạm giữ của Đạt 2 điện thoại di động, 1 giấy phép lái xe và 18 triệu đồng. Công an tỉnh Cà Mau đề nghị ai là nạn nhân của Đạt cần nhanh chóng liên hệ cơ quan chức năng để cung cấp thông tin. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.