Quán bar 'đánh, bắt giữ phóng viên' bị phạt kịch khung 120 triệu đồng

17/04/2018 10:40 GMT+7

Ngày 17.4, Công an TP.Đà Nẵng cho hay UBND TP.Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bar Lost and Found (28 Bạch Đằng, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 120 triệu đồng.

Như Thanh Niên đã thông tin, bar Lost and Found dù chỉ mới hoạt động 4 tháng nhưng nhiều người dân phản ánh bởi không gian mở và nhạc ồn ào đến rạng sáng. Tháng 2.2018, UBND Q.Hải Châu phạt bar này 6 triệu đồng sau khi kiểm tra đột xuất, kết quả đo độ ồn vượt quá quy định.

Tuy nhiên, bar vẫn tái diễn, đêm 12.3, phóng viên Hữa Vĩnh Nhân (Báo Giao Thông) nhận phản ánh của người dân và phân công của cơ quan, đến bar Lost and Found tác nghiệp thì bị côn đồ tại bar bắt giữ trái pháp luật, tước CMND và hành hung.

Công an Q.Hải Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Nguyễn Đông Nghi (30 tuổi, ngụ K388/01 Phan Chu Trinh, P.Bình Thuận, Q.Hải Châu) về tội cố ý gây thương tích với phóng viên.

Ngày 19.3, Phòng Cảnh sát Môi trường (PC49) Công an TP.Đà Nẵng cũng đã kiểm tra đột xuất bar, lập biên bản vi phạm hành chính các quy định về tiếng ồn.

Theo quy định khoản 5, điều 17 Nghị định 155 năm 2016 quy định xử phạt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, mức phạt cá nhân từ 40 - 60 triệu đồng, mức phạt tổ chức gấp đôi cá nhân.

UBND TP.Đà Nẵng đã quyết định phạt chủ bar là Công ty TNHH Lost and Found Pub, người đại diện, giám đốc là bà Lương Thục Uyên (23 tuổi), mức kịch khung 120 triệu đồng do có tình tiết tăng nặng là tái phạm, từng bị phạt 6 triệu đồng cùng hành vi.

Bà Lương Thục Uyên còn phải chịu trả kinh phí đo đạc tiếng ồn, trường hợp đơn vị không chấp hành nộp phạt sẽ bị cưỡng chế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.