Quân khu 7 triển lãm tri ân những anh hùng bảo vệ Tổ quốc

Thiên Cầm
Thiên Cầm
23/07/2019 11:58 GMT+7

Sáng 23.7, tại Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ, Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức khai mạc triển lãm “Lực lượng vũ trang Quân khu 7 - Ghi nhớ lời Bác dạy, trọn nghĩa vẹn tình, làm tốt chính sách thương binh liệt sĩ”.

Triển lãm trưng bày hơn 70 hình ảnh, 300 hiện vật, kỷ vật liệt sĩ; các kỷ vật, đồ dùng cá nhân do các đội K làm nhiệm vụ cất bốc quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia và trên địa bàn Quân khu 7 đứng chân; 50 bức tranh chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng của họa sĩ Đặng Ái Việt; các cuốn sách về Đảng, Bác Hồ, về quân dân Miền Đông trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; nhiều tài liệu quan trọng khác và hơn 100 hình ảnh về hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Hình ảnh tại triển lãm do Quân khu 7 tổ chức

Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Chủ nhiệm Cục Chính trị phát biểu tại triển lãm

THIÊN CẦM

Triển lãm mang ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2019), ca ngợi gương đấu tranh kiên cường, sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ cách mạng, của quân và dân miền Đông Nam Bộ, cực Nam Trung Bộ trong kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, bảo vệ và dựng xây đất nước…
Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Chủ nhiệm Cục Chính trị Quân khu 7 khẳng định triển lãm là dịp để ghi nhớ và trân trọng sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập tự do của Tổ quốc; đồng thời nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác thương binh liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; khẳng định đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của dân tộc ta…
Triển lãm sẽ phục vụ cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn đến tham quan từ ngày 23.7 đến ngày 9.8.2019.

Hình ảnh ghi lại từ triển lãm do Quân khu 7 tổ chức

THIÊN CẦM

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.