Quảng Bình: Chặn đứng đường dây vận chuyển thuốc nổ liên tỉnh

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
09/03/2020 19:41 GMT+7

Ngày 9.3, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho hay Phòng Cảnh sát hình sự của công an tỉnh vừa bắt giữ nhóm vận chuyển 252 kg thuốc nổ.

Theo đó, sau một thời gian dài theo dõi, nắm tình hình về đường dây vận chuyển thuốc nổ, ngày 8.3, tại khu rừng ở xã Trường Thủy, H.Lệ Thủy, lực lượng hình sự mật phục, bắt quả tang các nghi can Trần Văn Điểu (37 tuổi), Hồ Văn Mới (28 tuổi) và Hồ Văn Lành (16 tuổi, cùng quê Quảng Trị) vận chuyển 98 kg thuốc nổ chứa trong 3 bao tải.

Tang vật vụ án

Ảnh: T.T

Nhóm này khai nhận ban đầu là vận chuyển thuốc nổ từ Quảng Trị ra Quảng Bình tiêu thụ. Trước đó, trong tháng 1 và tháng 2, nhóm này 2 lần vận chuyển thuốc nổ từ Quảng Trị ra cất giấu trong rừng tại Quảng Bình, để bán lại. Từ lời khai đó, lực lượng công an truy tìm thì phát hiện thêm 5 bao tải khác chứa các viên màu xám với nhiều hình dạng, kích thước khác nhau, có tổng cộng là 154 kg.
Tiếp tục đấu tranh khai thác, nhóm này khai nhận vận chuyển thuốc nổ từ Lào về Việt Nam qua khu vực biên giới gần cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị); sau đó tập kết hàng tại Quảng Bình rồi giao bán ra các tỉnh phía bắc.

Cảnh sát cơ động và chó nghiệp vụ được huy động truy tìm người bỏ trốn

Đáng chú ý, trong nhóm vận chuyển thuốc nổ có 1 người bỏ trốn vào rừng ở xã Trường Thủy là Hồ Văn Kiên (ở xã Hướng Tân, H.Hướng Hóa, Quảng Trị). Hiện Công an tỉnh Quảng Bình đã tạm giữ hình sự Điểu và Mới về hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ và tổ chức truy bắt Kiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.