Quảng Nam: Bị bắt khi mua pháo hoa nổ từ Gia Lai về bán kiếm lời

Mạnh Cường
Mạnh Cường
19/12/2020 11:33 GMT+7

Trên đường mang pháo hoa nổ từ TP.Hội An vào H.Thăng Bình (Quảng Nam) để bán cho khách, nam thanh niên bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Sáng 19.12, đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an H.Thăng Bình (Quảng Nam), cho biết đơn vị đang tạm giữ Lê Quang Hà (24 tuổi, ở P.Cẩm Nam, TP.Hội An) để làm rõ việc vận chuyển trái phép pháo hoa nổ.

Trước đó, rạng sáng 18.12, Hà lái xe máy AirBlade mang theo 3 hộp pháo hoa nổ vào xã Bình Minh (H.Thăng Bình), để bán cho khách.

Phát hiện chiếc xe khả nghi, tổ công tác ra hiệu dừng xe. Kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 3 hộp pháo hoa nổ trong cốp xe của Hà.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà tại P.Cẩm Nam, công an thu giữ thêm 8 hộp pháo hoa nổ. Tổng khối lượng pháo bắt giữ hơn 19 kg.

Tại cơ quan điều tra, Hà khai nhận đã mua số pháo hoa này ở tỉnh Gia Lai về bán trong dịp Tết kiếm tiền tiêu xài.

Trước đó, vào lúc 4 giờ 15 phút ngày 17.12, tại khu vực phối phố Mỹ Hòa (TT.Nam Phước, H.Duy Xuyên, Quảng Nam), lực lượng Công an H.Duy Xuyên đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Lương Công và Thân Vĩnh Điệp (đều 18 tuổi, ở xã Điện An, TX.Điện Bàn, Quảng Nam), đang có hành vi vận chuyển, mua bán một số lượng lớn pháo nổ.

Nguyễn Lương Công và Thân Vĩnh Điệp bị bắt cùng tang vật.

ẢNH: NAM THỊNH

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Công và Điệp đang chở 20 hộp pháo nổ với trọng lượng hơn 35 kg.

Hiện Công an H.Duy Xuyên đã tịch thu toàn bộ số tang vật là hơn 35 kg pháo nổ và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.